Lo ngại Covid-19 lấn át tâm lý nhà đầu tư, chứng khoán châu Á lao dốc

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị trường cổ phiếu châu Á giảm mạnh trong phiên 23/3 khi sự lo ngại đại dịch Covid-19 tiếp tục lấn án tâm lý nhà đầu tư.

Thị trường chứng khoán toàn cầu phủ sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 23/3  sau khi Thượng viện Mỹ chưa thông qua gói cứu trợ kinh tế 1.600 tỷ USD nhằm hạn chế tác động từ dịch Covid-19.
Chứng khoán châu Á giảm mạnh trong phiên 23/3.
Giá cổ phiếu Mỹ trên thị trường tương lai Mỹ trượt dốc mạnh trong phiên giao dịch ngày 22/3 sau khi Thượng viện Mỹ không thể thông qua gói cứu trợ kinh tế 1.600 tỷ USD do chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất.
Ngay lập tức, giá cổ phiếu trên thị trường tương lai rơi tự do. Chỉ số S&P tương lai sụt hơn 4,5%, Dow Jones “bốc hơi” khoảng 800 điểm, tương đương 4,5% trong khi Nasdaq cũng giảm 4,3%. Mọi dấu hiệu cho thấy thị trường Phố Wall sẽ bắt đầu một tuần giao dịch mới trong tình cảnh khó khăn.
Nguy cơ nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái vì đại dịch Covid-19 khiến các nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường chứng khoán. Mới đây, ngân hàng Goldman Sachs dự báo số người thất nghiệp tại Mỹ sẽ tăng lên 2,25 triệu vào tuần tới.
Tính đến ngày 22/3, khoảng gần 1/3 người dân Mỹ được yêu cầu ở nhà để tránh lây nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi chính phủ Italia cấm đi du lịch trong nước khi số người tử vong vì dịch Covid-19 tăng lên 5.476 người.
Phát biểu tại cuộc họp hôm 22/3, Tổng thống Trump đã tuyên bố tình trạng thảm họa tiểu ban New York và Washington, vì sự bùng phát mạnh của dịch Covid-19.
Tại thị trường châu Âu, chỉ số chứng khoán tương lai EUROSTOXXX 50 tương lai cũng lao dốc 6,4% trong phiên giao dịch ngày 23/3.
Trong khi đó, sắc đỏ cũng bao trùm toàn bộ thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương trong phiên giao dịch sáng nay 23/3. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc lao đao khi chỉ số KOSPI rơi tự do 5,59%.
Chỉ số rộng nhất của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương không tính thị trường Nhật Bản giảm 3,8%. Chỉ số chứng khoán của New Zealand cũng lao dốc 10% khi chính phủ yêu cầu đóng cửa tất cả các DN không thiết yếu.
Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Thượng Hải sụt 2,3%, mặc dù Nhật Bản Nikkei tăng 0,8% chủ yếu nhờ kỳ vọng vào việc mua tài sản tích cực hơn của Ngân hàng trung ương Nhật Bản.
Tâm lý lo ngại đang lấn át các nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu toàn cầu khi số người tử vong vì đại dịch Covid-19 trên toàn cầu vượt 14.000  trường hợp với hơn 300.000 ca nhiễm.
Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 giảm 7,9%, chỉ số chứng khoán tài chính lao dốc tới hơn 10% khi giá cổ phiếu các đại gia ngân hàng nước này đồng loạt lao dốc từ 6,68 - 8,81%.
Chỉ số Hang Seng trên sàn Hồng Kông (Trung Quốc) sụt 3,95% trong phiên giao dịch sàng. Tại Đông Nam Á, chỉ số Straits Times tại Singapore cũng mất 6,61%.
“Nói một cách công bằng rằng, thị trường châu Á sẽ chịu áp lực từ tâm lý tiêu cực tương tự ở châu Âu và Mỹ. Tổn thất kinh tế do dịch Covid-19 gây ra đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Dự báo tăng trưởng của các nước đều sụt giảm mạnh”- James James Sullivan, người đứng đầu nghiên cứu cổ phiếu châu Á của J.P. Morgan tại Nhật Bản nhận định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần