Nông dân góp sức xây dựng nông thôn mới

Ngọc Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với vai trò là nòng cốt trong phong trào nông dân, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) TP Hà Nội đã triển khai thực hiện nhiều việc làm cụ thể, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

 Mô hình trồng cam cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm.
Thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020", HND TP đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ, tổ hợp tác. Từ đó, đẩy mạnh hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh có giá trị kinh tế cao, từng bước giúp nông dân tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Tiêu biểu như HND huyện Gia Lâm với phong trào “5 điểm, 10 việc HND tham gia phát triển kinh tế”, nhờ đó đã xây dựng được nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế đạt trên 400 triệu đồng/năm như: Chăn nuôi bò thịt ở Lệ Chi, chăn nuôi bò sữa ở Phù Đổng, trồng rau an toàn ở Văn Đức, trồng hoa ly ở Đa Tốn…
Bên cạnh đó, HND các cấp đẩy mạnh vận động hội viên nông dân phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia xây dựng NTM bằng nhiều hình thức đa dạng như hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công làm đường giao thông, kênh mương nội đồng, công trình phúc lợi. Tích cực nhất phải kể đến HND huyện Sóc Sơn, chỉ tính riêng trong năm 2017, đã có 480 hội viên nông dân tự nguyện hiến 10.742m2 đất, 20.355 ngày công, góp kinh phí vật tư trị giá 8,3 tỷ đồng.

Môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện đối với địa bàn nông thôn. Để giúp các địa phương đạt được tiêu chí này, HND TP đã chỉ đạo HND các huyện, thị xã xây dựng và nhân rộng mô hình "5 không, 3 sạch", "Sạch nhà, tốt ruộng", "Thứ Bảy, Chủ nhật xanh". Qua đó, đã có 56.000 lượt hội viên nông dân tham gia diệt lăng quăng, bọ gậy, vệ sinh đường làng, ngõ xóm ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần; 469 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường; gần 300 câu lạc bộ “Thu gom vỏ chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật”; hơn 2.000 đoạn đường tự quản xanh - sạch - đẹp.

Đáng chú ý, phong trào nông dân thi đua xây dựng NTM được hội viên nông dân tích cực tham gia hưởng ứng gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Với nhiều hình thức vận động phong phú, năm 2017, hội viên nông dân TP đã hiến 14.600m2 đất, đóng góp hơn 7.000 ngày công lao động, làm mới, nâng cấp 356 cầu cống, sửa chữa 576km giao thông...

Chủ tịch HND TP Hà Nội Trịnh Thế Khiết cho hay, nhằm tạo động lực và thu hút hội viên nông dân tham gia xây dựng NTM, các cơ sở Hội đã thành lập, duy trì sinh hoạt các loại hình câu lạc bộ. Nội dung, hình thức sinh hoạt của các câu lạc bộ thường xuyên đổi mới phù hợp với nhiệm vụ ở từng thời điểm.
Trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tương trợ, giúp đỡ nhau sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao; thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn môi trường nông thôn. “Thời gian tới, các cấp HND TP tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, quá trình xây dựng NTM của Thủ đô ở mỗi giai đoạn có những đặc thù, bước phát triển mới theo hướng nâng cao các tiêu chí và hướng tới NTM kiểu mẫu” – ông Trịnh Thế Khiết nhấn mạnh.