Nông nghiệp không thể tách rời công nghiệp

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xung quanh các vấn đề phát triển ngành nông nghiệp, ông Trương Gia Bình – Trưởng ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) thuộc Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Chính phủ khẳng định: Nông nghiệp không thể tách rời khỏi công nghiệp.

Nông nghiệp hiện có vị thế số 1, sau đó mới tới CNTT và du lịch. Nhiều nước có nông nghiệp phát triển nhưng chỉ có 1% dân số sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, Việt Nam có điều kiện, vị thế rất lớn, có cơ hội hình thành những tập đoàn nông nghiệp hùng mạnh để trở thành cường quốc về nông nghiệp.

Khó khăn hiện nay là chúng ta vẫn phải giải cứu nông sản, trong khi giải pháp còn bỏ ngỏ. Tiềm năng của nông nghiệp Việt Nam rất lớn với lực lượng lao động dồi dào nhưng để phát triển cần chiến lược bài bản. Nếu không có nhà máy chế biến thì chưa thể giải quyết được bài toán tiêu thụ. Để không còn phải giải cứu nông sản, thứ nhất phải có thông tin đầy đủ, cập nhật cho tất cả mọi người. Thời đại công nghệ 4.0, không có lý gì mà người sản xuất lại không có thông tin về mặt hàng mà họ đang sản xuất. Thứ hai, phải có vai trò của những đại gia nông nghiệp có chức năng điều tiết các thương lái quốc gia. Thứ ba, phải có mạng lưới hạ tầng để bảo quản, chế biến.