Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nông sản tại hai chợ đầu mối lớn nhất Thủ đô có nguồn gốc từ đâu?

Kinhtedothi - Sở NN&PTNT Hà Nội vừa có thông tin về kết quả khảo sát 500 hộ kinh doanh, buôn bán tại hai chợ đầu mối nông sản lớn nhất Thủ đô. Nguồn gốc của phần lớn nông sản tại hai khu chợ đã được xác định.
Theo đó, quá trình điều tra, khảo sát nguồn gốc xuất xứ sản phẩm nông lâm thủy sản tại 500 hộ kinh doanh, buôn bán ở 2 chợ đầu mối đầu mối phía Nam (quận Hoàng Mai) và Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) cho thấy, đa phần các hộ kinh doanh có xu hướng nhập buôn của các hộ tiểu thương tại các chợ có tính chất chợ đầu mối.
Cụ thể, sản phẩm thủy sản nước ngọt được các hộ kinh doanh tại 2 chợ này nhập buôn lại từ các hộ kinh doanh tại chợ cá Yên Sở (chợ có tính chất chợ đầu mối). Sản phẩm trái cây, thủy sản biển, các hộ kinh doanh nhập buôn lại của các hộ kinh doanh tại chợ Long Biên (chợ đầu mối cấp 2).
 Rau xanh được bày bán tại chợ đầu mối Minh khai 
Trong khi đó, sản phẩm thịt gia cầm, các hộ kinh doanh đa phần nhập ở chợ gia cầm Hà Vĩ (chợ có tính chất chợ đầu mối) và lấy lại của các hộ kinh doanh ở huyện Thanh Oai. Sản phẩm thịt lợn, các hộ kinh doanh phần lớn lấy tại lò mổ Vạn Phúc (huyện Thanh Trì), một lượng nhỏ các hộ tự giết mổ nhỏ lẻ tại gia đình.
Tương tự, đối với các loại rau, củ, khoảng 50% có nguồn gốc tại các vùng sản xuất rau của các huyện Mê Linh, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Thanh Trì, Gia Lâm, Thường Tín... Số còn lại nhập từ các tỉnh Sơn La, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng và nhập khẩu từ nước ngoài.
Kết quả rà soát của Sở NN&PTNT Hà Nội cũng chỉ ra, hai chợ đầu mối là nguồn cung cấp hàng hóa lớn cho các chợ bán lẻ cũng như hệ thống các quán cơm, nhà hàng và người tiêu dùng trực tiếp với nguồn hàng hóa phong phú, nhiều chủng loại.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ