“Nữ quái” vừa ra tù đã phạm tội giết người

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Vừa mới ra tù trở về địa phương, không chịu tu chí làm ăn mà còn muốn dằn mặt đối thủ để tỏ mặt đàn anh, đàn chị nên “nữ quái” Nguyễn Thị Nga đã phạm vào tội giết người.

KTĐT - Vừa mới ra tù trở về địa phương, không chịu tu chí làm ăn mà còn muốn dằn mặt đối thủ để tỏ mặt đàn anh, đàn chị nên “nữ quái” Nguyễn Thị Nga đã phạm vào tội giết người.

Trước đó, khoảng 23h ngày 3/5/2011, tại quán cà phê MU, thuộc địa bàn thôn Bắc Hải, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, do muốn tập làm dân đàn anh, đàn chị nên Nga đã gây gổ và dùng dao gọt hoa quả đâm chết anh Lê Quang Long (sinh năm 1991), trú tại xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).


Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã vào cuộc điều tra. Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Nguyễn Thị Nga đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.


Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1989) trú tại xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) về hành vi giết người.


Được biết, Nguyễn Thị Nga vốn là đối tượng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Nga vừa ra tù trở về địa phương, nhưng không chịu tu chí làm ăn mà “nữ quái” này còn luôn tỏ ra là kẻ côn đồ và thường xuyên la cà ở các hàng quán trước cổng nhà máy xi măng Nghi Sơn, thuộc địa bàn xã Hải thượng, huyện Tĩnh Gia để tìm cách gây gổ với mọi người.


Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục điều tra, làm rõ để đưa đối tượng côn đồ này ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần