Nửa đầu năm 2019, 23 người chết và mất tích do thiên tai

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/6, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai có báo cáo thống kê tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm 2019 đến nay.

Theo đó, nửa đầu năm 2019, trên cả nước đã xảy ra 12 loại hình thiên tai bao gồm: 1 cơn bão; 105 trận dông lốc, sét; 4 đợt mưa lũ, lũ quét; 4 đợt rét đậm, rét hại; 6 đợt nắng nóng; 27 vụ sạt lở tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sạt lở Cửa Đại, Hội An và 4 trận động đất...
 Mưa lũ gây ngập lụt tại Hà Nội năm 2018
Thiên tai đã khiến ít nhất 23 người bị chết và mất tích. Trong đó, có 2 người mất tích do bão số 1; 13 người chết do sét, lốc xoáy, mưa đá; 8 người chết do lũ, lũ quét, sạt lở đất. Bên cạnh đó, hơn 18.200 nhà bị sập đổ, hư hỏng; 27.370ha lúa và hoa màu bị đổ dập; 5.077ha cây công nghiệp, cây hàng năm và cây ăn quả bị thiệt hại, gãy đổ; 12.700 con gia súc, gia cầm bị chết. Trên 22.300m3 đất đá, bê tông; 1.427m đê, kè; hơn 1.100m bờ sông, bờ suối bị sạt lở. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 337 tỷ đồng.
Gây thiệt hại lớn nhất từ đầu năm 2019 đến nay là cơn bão số 1 hình ngày 1/1. Đến tối 4/1, bão đi vào vùng biển phía Nam Thái Lan và đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Nam Thái Lan, sau đó suy yếu và tan dần. Bão đã gây mưa lớn, gió mạnh kèm theo lốc xoáy tại 5 tỉnh (Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang) làm 2 người mất tích.
Bên cạnh đó là thiệt hại từ đợt mưa lớn gây ngập lụt từ ngày 25/5 - 1/6 ở các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Mưa lũ đã làm 6 người chết và mất tích; hư hại 264 nhà; thiệt hại 283ha lúa, hoa màu, 17.400m3 đất đá đường giao thông bị sạt lở và ngập cục bộ một số tuyến đường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần