Nửa đầu tháng 2/2018, người Việt chi hơn 100 triệu USD cho xe nhập

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, 15 ngày đầu tháng 2, cả nước chi gần 107 triệu USD nhập 4.554 ô tô nguyên chiếc các loại.

Thống kê cho thấy, con số 4.554 ô tô nhập nguyên chiếc, tăng gần 33 lần về lượng, hơn 10 lần về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.
 Ảnh minh họa.
Bình quân ô tô nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 2 trị giá khoảng 23.500 USD/xe (chưa tính các khoản thuế), trong khi năm ngoái là hơn 74.000 USD/xe.
Trong khi cập nhật về thị trường của Tổng cục Hải, tháng 1/2019 tiếp tục ghi nhận sự áp đảo của ô tô nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia.
Cụ thể, tháng 1 cả nước nhập tới 7.345 xe nguyên chiếc từ Thái Lan và 2.761 xe từ Indonesia. Như vậy, riêng 2 thị trường này chiếm tới gần 87% tổng lượng xe nhập khẩu cả nước.
Trong đó, trị giá bình quân ô tô nhập khẩu từ Thái Lan là chỉ rơi vào khoảng 21.000 USD/xe (chưa tính thuế) và từ thị trường Indonesia còn thấp hơn với trị giá bình quân chỉ hơn 14.200 USD/xe.
Tính từ đầu năm đến 15/2, cả nước đã nhập khẩu 16.208 ô tô nguyên chiếc các lại với tổng kim ngạch gần 381 triệu USD vượt trội hàng chục lần so với cùng kỳ 2018.
Trước đó, theo báo cáo bán hàng của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam), trong tháng 1/2019, toàn thị trường ô tô đạt 33.484 chiếc, giảm 2% so với tháng 12/2018 (34.234 chiếc) và tăng 27% so với tháng 1/2018.
Tuy nhiên, trong tháng đầu tiên của năm 2019, lượng xe nhập khẩu về tăng mạnh thì xe trong nước lại giảm sản lượng. Cụ thể, so với tháng trước, sản lượng tiêu thụ của xe lắp ráp trong nước là 18.799 chiếc, giảm tới 12%.
Trong khi đó, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 1 là 14.685 chiếc, tăng 14%. Trước đó, theo báo cáo bán hàng của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam), trong tháng 1/2019, toàn thị trường ô tô đạt 33.484 chiếc, giảm 2% so với tháng 12/2018 (34.234 chiếc) và tăng 27% so với tháng 1/2018.
Tuy nhiên, trong tháng đầu tiên của năm 2019, lượng xe nhập khẩu về tăng mạnh thì xe trong nước lại giảm sản lượng.
Cụ thể, so với tháng trước, sản lượng tiêu thụ của xe lắp ráp trong nước là 18.799 chiếc, giảm tới 12%. Trong khi đó, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 1 là 14.685 chiếc, tăng 14%.
Như vậy, trong tháng 1, lượng xe nhập khẩu đã bằng 78% lượng xe trong nước tiêu thụ được. Nếu so với tháng 1/2018 thì doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tháng 1/2019 giảm 10% trong khi xe nhập khẩu tăng 166%.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần