Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nửa tháng đầu năm, xuất khẩu điện thoại thu về hơn 1 tỷ USD

Kinhtedothi - Theo Tổng cục Hải quan, 3 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm dệt may; điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.
 Ảnh minh họa. 
Tổng cục Hải quan cho biết, tính từ ngày 1/1 đến 15/1/2019, tổng giá trị xuất khẩu cả nước đạt 9,2 tỷ USD. Trong đó, có 3 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, bao gồm nhóm hàng dệt, may; nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; nhóm điện thoại các loại và linh kiện. Cụ thể, nhóm điện thoại các loại và linh kiện với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,29 tỷ USD. Nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt kim ngạch 1,02 tỷ USD.
Trước đó, trong tháng 12/2018, trị giá xuất khẩu hàng hóa cả nước trong tháng đạt 19,64 tỷ USD, giảm 9,7% so với tháng trước, tương ứng giảm 2,11 tỷ USD về số tuyệt đối. Một số mặt hàng có biến động giảm nhiều so với tháng 11 là: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 1,9 tỷ USD, tương ứng giảm 39,7%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện giảm 192 triệu USD, tương ứng giảm 29,9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 176 triệu USD, tương ứng giảm 7%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 75 triệu USD, tương ứng giảm 5,2%…
Tuy vậy, trị giá xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 12 đạt 2,88 tỷ USD, giảm 39,7% so với tháng trước. Tính từ đầu năm đến hết tháng 12/2018, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 49,08 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm 2017.
Trung Quốc tiếp tục là thị trường đứng đầu trong nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam năm 2018 với kim ngạch đạt 9,38 tỷ USD, đứng sau là Hoa Kỳ với kim ngạch 5,41 tỷ USD, tăng 46,1% so với năm 2017.
Theo thống kê, năm 2018 có 8 nhóm hàng tăng trưởng mạnh là: hàng dệt may tăng 4,37 tỷ USD, điện thoại các loại và linh kiện tăng 3,81 tỷ USD, máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng tăng 3,64 tỷ USD; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 3,43 tỷ USD, giày dép các loại tăng 1,56 tỷ USD, máy ảnh máy quay phim và linh kiện tăng 1,44 tỷ USD, sắt thép các loại tăng 1,4 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 1,21 tỷ USD…
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ