Nước giải khát đắt hàng

Thu Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội đang bước vào những ngày hè nên các mặt hàng nước giải khát hút khách với mức tiêu thụ tăng gấp 2 - 3 lần ngày thường.

 Ảnh minh họa
Chị Trần Minh Mai, chủ một cửa hàng tạp hóa trên phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa) thông tin, nếu những ngày đầu tháng 5 cửa hàng chỉ tiêu thụ khoảng 2 thùng trà xanh, khoảng 25 - 30 chai sữa gạo loại 500ml… nhưng khoảng 10 ngày trở lại đây lượng hàng tiêu thụ đã tăng gấp đôi, gấp ba lần. Thực tế cho thấy, do thời tiết nắng nóng, mặt hàng nước giải khát như nước mía, dừa, nước ép hoa quả…. đang rất hút khách. Chị Thanh Thúy bán nước mía trên đường Đặng Văn Ngữ (quận Đống Đa) chia sẻ, nước mía bán với giá 10.000 đồng/cốc, mỗi ngày tôi chỉ bán được 30 - 40 cốc, nhưng những ngày nắng nóng vừa qua, lượng khách tăng gấp 3 - 4 lần bình thường. “Do dịch Covid-19 tái bùng phát, người dân mua mang về hoặc mua online theo lít tăng mạnh. Trung bình mỗi ngày, cửa hàng bán ra thị trường cả trăm lít nước mía với giá 25.000 đồng/lít, mua từ 4 lít trở lên giá 20.000 đồng/lít, trừ chi phí còn lãi khoảng 500.000 - 700.000 đồng/ngày” - chị Thanh thông tin.
Không chỉ nước mía, dừa quả cũng đang “cháy hàng”. Chị Nguyễn Thị Minh, chủ một hàng dừa quả bán buôn, bán lẻ tại đường Nguyễn Chí Thanh cho biết, mỗi ngày gia đình chị bán được hàng trăm quả dừa xiêm xanh Bến Tre, giá bán buôn khoảng 22.000 - 23.000 đồng/quả, bán lẻ 25.000 - 26.000 đồng/quả; dừa đã lột vỏ giá bán buôn lên tới 24.000 - 25.000 đồng/quả,bán lẻ 28.000-30.000 đồng/quả. Ông Nguyễn Hữu Thành, chủ một đại lý dừa xiêm ở chợ Long Biên cho biết: “Trung bình mỗi ngày cửa hàng xuất bán từ 1.500 - 2.000 quả dừa, chủ yếu cho các quán hàng giải khát và bán buôn về các huyện ngoại thành. Trời càng nắng nóng thì dừa càng chạy hàng, có thời điểm cung không đủ cầu”. Cùng với các thức uống quen thuộc, thị trường năm nay ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loại nước giải khát đóng chai mới nguồn gốc tự nhiên, có tính mát, thanh nhiệt, giải độc… như nước dứa, mận, dưa gang... Hay nước uống thảo dược có tính mát, giải nhiệt trong mùa nóng như: Bông atisô, rong biển, hoa cúc, sương sáo, sương sâm, la hán quả...

Bên cạnh đó, tại các siêu thị cũng có nhiều chương trình khuyến mại chào hè nhằm kích cầu tiêu dùng. Các chương trình giảm giá nước giải khát, trái cây, mua sản phẩm được ưu đãi giá mua đồ uống được nhiều người tiêu dùng hưởng ứng. Điển hình, từ nay đến ngày 30/5 siêu thị Vinmart tổ chức chương trình khuyến mại “Xứ sở diệu kỳ” giảm giá hàng nghìn mặt hàng, trong đó trà Ô Long 350ml giảm từ 40.500 đồng/lốc 6 chai xuống còn 27.000 đồng; trà sữa Đài Loan giảm từ 25.000 đồng/chai 580ml, xuống còn 21.300 đồng; nước dứa tươi Vietcoco Organic giảm giá còn 13.900 đồng/hộp 330ml (giá niêm yết 18.500 đồng)... Hệ thống siêu thị MM Mega Market cũng tổ chức chương trình khuyến mại giảm giá cho nhiều mặt hàng, trong đó nước giải khát như: Trà xanh C2, nước ngọt Coca Cola, Pepsi, 7Up, nước ép cam Twister giảm giá từ 10 - 12%.