Nước sạch mùa hè: Đến hẹn lại... lo

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịp Hè năm nay được dự báo sẽ không nắng nóng quá gay gắt, nhu cầu nước sạch của người dân Thủ đô, vì thế cũng không tăng quá cao. Tuy nhiên, do khách hàng có nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng nhanh nên mùa Hè 2018 vẫn được cho còn khó khăn về nước tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội.

Chưa hết nỗi lo mất nước, nước bẩn
Cứ bắt đầu vào Hè là người dân Hà Nội tại nhiều khu vực lại lo lắng. Chị Vũ Bích Ngọc, chung cư G5, Khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai vừa cọ rửa những chiếc xô đại để chuẩn bị dùng tích nước vừa than thở: “Năm nay là năm thứ ba nhà tôi trang bị xô chứa nước mùa Hè. Nhà cửa chật chội nhưng không có dụng cụ chứa nước thì những ngày mất nước không biết xoay xở thế nào. Liên tục trong 2 năm gần đây, người dân Khu đô thị mới Đại Kim – Định Công đã có nhiều đơn thư về việc thiếu nước, mất nước gửi đến các cấp, song mùa Hè 2017 tình trạng này vẫn diễn ra trên diện rộng. Không biết bao giờ người dân mới hết cảnh thiếu nước sạch mỗi khi Hè đến?”.
 Người dân khu đô thị Đại Kim - Định Công thường xuyên chịu cảnh mất nước vào dịp Hè nên hầu như gia đình nào cũng phải trang bị những vật dụng chứa nước cỡ đại để đối phó. Ảnh: Vũ Lê
Bên cạnh nỗi lo thiếu nước, người dân ở nhiều tòa chung cư còn ám ảnh về việc phải sử dụng nước không đạt tiêu chuẩn. Chị Đàm Thị Tươi, khu nhà ở xã hội Hồng Hà, Tứ Hiệp, Thanh Trì phản ánh, trong nước sử dụng hàng ngày có giun, bọ gậy bơi loăng quăng, thường xuyên có màu vàng, có lúc đen ngòm như nước cống. Thời gian qua, tại tòa NƠ 7 Linh Đàm; tòa nhà A1CT2 - Tây Nam Linh Đàm; chung cư 15T1 Minh Khai; chung cư cao cấp Mulberry Lane… đều có vấn đề về chất lượng nguồn nước sạch.

Khách hàng liên tục tăng

Để chuẩn bị sẵn phương án đảm bảo cung cấp nước sạch cho khách hàng, ngay từ đầu năm, 4 đơn vị cung ứng chủ lực đã xây dựng phương án chi tiết sản xuất, điều tiết cấp nước theo nhiệt độ thời tiết, nhu cầu từng khu vực, các phương án xử lý, điều tiết giả định khi có sự cố… Tuy nhiên, lãnh đạo các đơn vị đều khẳng định sẽ vẫn còn nhiều khu vực khó khăn về nguồn nước sạch, một phần nguyên nhân do lượng khách hàng tăng đáng kể so với Hè năm 2017.

Vào cao điểm mùa Hè 2018, 15 điểm do Công ty Viwaco quản lý sẽ gặp khó khăn về nước do áp lực đường ống nước sông Đà giảm gồm các phường: Khương Trung, Khương Đình, Khương Mai, Định Công, Phương Liệt, Thịnh Liệt; khu vực đường Đồng Bát; phố Trần Bình thuộc phường Mai Dịch; khu vực đường K2 phường Cầu Diễn; khu vực phố Nguyễn Ngọc Vũ, phố Giáp Nhất thuộc phường Nhân Chính; khu vực tập thể Cao Su, ngõ 41 phố Khương Đình, thuộc phường Thượng Đình; Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công thuộc các phường Định Công và phường Đại Kim; Khu đô thị Đại Thanh thuộc xã Tả Thanh Oai; Khu đô thị Linh Đàm, thuộc phường Hoàng Liệt.

Tổng Giám đốc Công ty Viwaco Nguyễn Anh Việt cho hay, nhiều chung cư cao tầng, khu đô thị, khu tái định cư, khu công nghiệp được hình thành nên địa bàn cấp nước liên tục mở rộng, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt càng tăng. Với tổng số 140.000 khách hàng khu vực phía Tây Nam Hà Nội, dự kiến trong mùa Hè năm 2018, nhu cầu sử dụng là khoảng 200.000m3/ngày đêm, tăng 9.000m3/ngày đêm so với năm 2017. Trong khi đó, khả năng cấp nguồn của Công ty chỉ là 176.000m3/ngày đêm, còn lại thiếu hụt khoảng 24.000m3/ngày đêm. Do đó vẫn còn một số khu vực tại các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai… khó khăn về cấp nước. Trong khi đó, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông Lại Văn Thịnh chia sẻ, số lượng khách hàng của Công ty năm nay tăng 15.000 hộ, đồng nghĩa sản lượng nước cung cấp tăng 15.000 - 20.000m3/ngày đêm.

Đối với đơn vị cung ứng nước lớn nhất TP là Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, với địa bàn cung cấp tại 15 quận, huyện cũng đã tăng lượng khách đáng kể. Trong khi số lượng khách hàng Hè năm 2017 có 668.900, thì năm nay là 704.000 khách hàng. Công ty đã đưa ra dự báo tổng lượng nước thiếu hụt vào những dịp nắng nóng kéo dài mùa Hè này là 30.000 - 60.000m3/ngày đêm.

Theo khảo sát của Sở Xây dựng Hà Nội, số lượng khách hàng đấu nối với hệ thống cấp nước đô thị năm nay tăng khoảng 6% so với năm 2017. Vào cao điểm mùa Hè 2018, nhu cầu dùng nước dự báo tăng 5 - 10% so với bình thường nên một số khu vực cuối nguồn có cốt địa hình cao sẽ gặp khó khăn về nước. Thêm nữa, đường ống nước sông Đà, truyền tải gần 220.000m3/ngày đêm, chiếm 23,27% tổng sản lượng nước cấp cho Hà Nội, vẫn đứng trước nguy cơ có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nếu xảy ra sự cố, 100% khách hàng của Công ty CP Viwaco, 25 - 30% khách hàng thuộc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông và một số khách hàng khu vực các quận Đống Đa, Cầu Giấy, Ba Đình thuộc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội bị ảnh hưởng.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng Quản lý hạ tầng, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để đảm bảo nguồn cung nước sạch cho người dân Hè 2018 cũng như lâu dài, TP đã yêu cầu những đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước. Cụ thể, Dự án nâng công suất Nhà máy Nước Bắc Thăng Long lên 150.000m3/ngày đêm do Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội đang triển khai, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2018, qua đó sẽ bổ sung nguồn cấp 75.000m3/ngày đêm. Dự án xây dựng Trạm cấp nước Dương Nội 30.000m3/ngày đêm sử dụng nguồn nước ngầm, do Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông thực hiện, hiện đã chạy thử và đang hiệu chỉnh, dự kiến đưa vào vận hành phục vụ cấp nước mùa Hè 2018.

Ngoài ra, Dự án Nhà máy Nước mặt sông Đà giai đoạn II nâng công suất từ 300.000m3/ngày đêm lên 600.000m3/ngày đêm, dự kiến trong tháng 7/2018 sẽ bổ sung nguồn cấp cho nội đô khoảng 80.000m3/ngày đêm. Dự án Nhà máy Nước mặt sông Đuống dự kiến hoàn thành giai đoạn I với công suất 150.000m3/ngày đêm trong tháng 10/2018.q

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần