Nước thải đen ngòm tràn ra biển Đà Nẵng

Hiền Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 9/8, du khách đang tắm tại biển Mỹ Khê (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) hốt hoảng rời khỏi khu vực tắm vì nước biển đen bất ngờ.

Nước thải tràn xé toạc bờ biển.
Khoảng 16h50 ngày 9/8, hàng ngàn m3 nước thải chưa qua xử lý chảy tràn từ các hệ thống cửa xả ra biển Mỹ Khê khiến du khách phát hoảng vì nước thải sau đó bủa vây cả bờ biển, kéo dài hàng km.
Tại khu vực cửa xả Mỹ An (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), sau khi van đóng cửa xả bung ra do chịu không nổi áp lực khiến nước thải chảy ào ạt ra biển Mỹ Khê. Khoảng 15 phút sau, dòng nước thải đã xé toạc đoạn bờ biển kéo dài hơn 30m. Rác thải các loại bị nước thải cuốn ra biển rồi sau đó tấp thẳng vào bờ biển Mỹ Khê.
Đến khoảng 17h cùng ngày, mặc dù mưa lớn đã giảm nhưng nước thải tiếp tục chảy tràn qua cửa xả Mỹ An và tuôn ra biển, gây ô nhiễm.
Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết, sau trận mưa lớn, các cống xả ven biển bị áp lực và quá tải khiến nước mưa lẫn nước thải chảy tràn ra biển, gây ô nhiễm.
 Rác thải cùng nước thải xâm chiếm bờ biển.
Được biết, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng đang triển khai thi công, lắp đặt đường ống dẫn nước thải từ đường Võ Nguyên Giáp về Ngũ Hành Sơn để xử lý. Tuy nhiên, dự án này vẫn chưa hoàn thành khiến nước thải được gom về các cửa xả ven biển đường Võ Nguyên Giáp. Đồng thời trận mưa lớn bất ngờ đã gây áp lực, nước thải chảy tràn qua cửa xả đổ ra biển.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần