Hải Dương: Ổ dịch Covid-19 ở Cẩm Giàng chưa tìm được mối liên hệ với ổ dịch ở Chí Linh

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Cẩm Giàng, Hải Dương cho biết, ngày 1/2, lực lượng chức năng đã phát hiện trường hợp anh Đ.N. Đ (SN: 1977 thường trú tại KĐT Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách) dương tính với Covid - 19.

Nam bệnh nhân ở thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng) đã lây sang cho: Vợ, mẹ vợ, con trai và 2 nữ nhân viên quán Karaoke.
 Chốt kiểm soát tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương
Đến trưa ngày 2/2/2020, kết quả xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh này có thêm 5 người dương tính. Trong đó có vợ, mẹ vợ, con trai và 02 nữ nhân viên quán Karaoke
Sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Cẩm Giàng đã tiến hành phong tỏa 2 địa điểm tại Khu đô thị Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách và một địa điểm xóm 1, thôn Quý Dương, xã Tân Trường (trên địa bàn huyện đã phong tỏa 3 địa điểm).
Cũng theo Ban chỉ đạo, ổ dịch có 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, chưa tìm được mối liên hệ giữa ca bệnh với ổ dịch tại Chí Linh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần