Ô tô đâm liên hoàn, cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương tê liệt

Hòa Thắng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra giữa 7 ô tô trên cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương khiến tuyến đường này rơi vào tình trạng tê liệt trong nhiều giờ.

 Chiếc ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng sau tai nạn liên hoàn (Ảnh: Hải Đường)
Sự việc xảy ra vào lúc 8h30 sáng nay (8/6). Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô 7 chỗ mang BKS: 51G - 852.08 (chưa rõ danh tính người điều khiển) di chuyển trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương theo hướng hướng từ TP Hồ Chí Minh về miền Tây.
Khi xe đi đến đoạn qua địa phận xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì phía trước bất ngờ xuất hiện ô tô tải mang BKS: 66C-069.24 bị nổ lốp đang dừng giữa đường.
Mặc dù đã phát hiện ra tình huống nhưng do khoảng cách quá gần, tài xế điều khiển ô tô BKS: 51G - 852.08 vẫn bị bất ngờ nên đã phanh gấp để tránh. Tuy nhiên, đúng lúc này, một hàng dài gồm 6 ô tô khách chạy phía sau không giữ khoảng cách an toàn, tông liên hoàn vào nhau.
Vụ tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô khiến hàng trăm hành khách trên 6 chiếc xe khách rơi vào tỉnh trạng hoảng loạn cực độ. Một số người trong đó đã bị thương nhẹ, các phương tiện bị hư hỏng nhiều chỗ.
Đặc biệt, do thời điểm tai nạn liên hoàn xảy ra, trên cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương đang có lưu lượng phương tiện rất đông, điểm xảy ra tai nạn bỗng trở thành điểm ùn tắc khiến tuyến cao tốc này tê liệt trong nhiều giờ liền.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội CSGT huyện Châu Thành đã lập tức tới hiện trường, phối hợp với Đội tuần tra CSGT số 5, Công an tỉnh Long An tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông để tránh ùn tắc kéo dài.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần