Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc giảm mạnh

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong tháng 7, lượng ô tô nguyên chiếc nhập vào thị trường Việt ước đạt 6.000 chiếc, thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

 
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, kim ngạch của mặt hàng ô tô trong tháng 7 ước tính đạt 430 triệu USD. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc (CBU) đạt khoảng 6.000 chiếc, đạt trị giá 170 triệu USD. Con số này thấp hơn đáng kể so với tháng trước đó nếu tính về số lượng nhập khẩu.

Số lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam giảm tháng thứ 2 liên tiếp. Trước đó, tháng 6, số lượng xe nhập khẩu là 7.800 chiếc, trị giá 171 triệu USD. Tháng 5, số lượng nhập khẩu là 9.000 chiếc, giá trị khoảng 187 triệu USD.

Nếu lượng xe nhập khẩu chỉ đạt 6.000 chiếc thì tháng 7 là tháng có lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc giảm thấp nhất từ kể từ đầu năm, thậm chí lượng ô tô nhập khẩu vào thị trường Việt trong tháng vừa qua còn giảm xuống thấp hơn tháng Tết.

Dù vậy, theo Tổng cục Thống kê, giá trị nhập khẩu lại giảm không đáng kể. Theo đó, giá trị nhập khẩu tháng 5 là 187 triệu USD, tháng 6 là 171 triệu USD và tháng 7 là 170 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm đến tháng 7, tổng kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc vào Việt Nam ước đạt 1,2 tỷ USD, tương đương 57.000 chiếc. Lưọng ôtô nhập khẩu giảm 5,5%, giá trị giảm 15,5% so với cùng kỳ 2016.

Lượng xe nhập khẩu giảm mạnh diễn ra trong bối cảnh những tháng đầu năm 2017, số lượng xe bán ra trên thị trường rất chậm. Phần lớn người tiêu dùng vẫn có tâm lý chờ đến năm 2018 khi thuế nhập khẩu về 0% theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). Ngoài ra, quy định mới về tiêu chuẩn của các nhà nhập khẩu ôtô cũng được coi là một trong các nguyên nhân dẫn tới nhu cầu mua xe giảm mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần