Ô tô nhập từ Ấn Độ đột ngột lao dốc, giảm 17 lần

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong tháng 4/2017, lượng ôtô nhập khẩu từ Ấn Độ giảm hơn 17 lần so với tháng 3/2017, từ mức 3.074 chiếc xuống còn 176 chiếc.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Theo Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ôtô nguyên chiếc các loại vào Việt Nam trong tháng 4 vừa qua giảm gần 40% so với tháng 3, xuống còn 6.962 chiếc, tương đương giá trị 169,5 triệu USD (giảm 6%). Đây là tháng có lượng nhập khẩu ôtô thấp nhất từ đầu năm nay.

Xét về thị trường nhập khẩu, ôtô nhập khẩu từ Thái Lan dẫn đầu với 1.976 xe. Ôtô từ Indonesia vươn lên vị trí số 2 với số lượng 1.572 xe, trong khi xe nhập khẩu từ Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 3 với 1.065 xe.

Đáng chú ý, trong tháng 4/2017, lượng nhập khẩu ôtô từ Ấn Độ giảm hơn 17 lần so với tháng 3/2017, từ mức 3.074 chiếc xuống chỉ còn 176 chiếc. Giá xe từ Ấn Độ ở mức trung bình 12.850 USD (290 triệu đồng), tăng gấp 3 lần so với tháng trước đó.

Cũng theo thống kê của cơ quan Hải quan, giá trung bình khai báo hải quan ôtô nhập khẩu trong tháng 4/2017 là 24.350 USD, tăng 8.000 USD so với tháng 3/2017. Trong khi đó, giá xe từ Ấn Độ có mức khai báo thấp nhất với mức trung bình 12.850 USD, tăng gấp 3 lần so với tháng liền kề.

Tính chung trong 4 tháng qua, lượng ôtô nhập khẩu cả nước đạt 33.404 xe, giá trị kim ngạch đạt hơn 633 triệu USD, tăng 15,6% về sản lượng nhưng giảm 10,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần