Ô tô nhập về Việt Nam: Tăng về lượng - giảm về giá

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ đầu năm đến nay, ước tính có 15.000 xe ô tô được nhập khẩu vào Việt Nam với tổng giá trị là 374 triệu USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Zing
Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2021, có tổng cộng 7.000 xe ô tô nguyên chiếc được nhập vào Việt Nam, tăng 16,1% so với tháng 1/2021. Tuy nhiên, tổng giá trị lại chỉ còn 134 triệu USD, giảm 36,9% so với tháng trước.
Nếu tính cả 2 tháng đầu năm 2021, lượng nhập khẩu của mặt hàng này là 15.000 chiếc và trị giá là 374 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2020, các con số trên tăng 3,3% về lượng và tăng 0,2% về trị giá.
Như vậy có thể thấy, mặc dù tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng bức tranh kinh tế của Việt Nam đang bắt đầu có sự phục hồi, thể hiện qua thị trường ô tô nhập vẫn duy trì được sự ổn định từ đầu năm.
Đây là nỗ lực đáng ghi nhận nếu biết trong cả năm 2020, tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô của Việt Nam chỉ đạt 105.261 chiếc và 2,294 tỷ USD, giảm đến 24,5% về lượng và giảm 27,4% về giá trị so với năm 2019.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần