Olympic Tokyo 2021 có thể bị hủy nếu dịch Covid-19 tiếp tục lây lan mạnh

Nguyễn Phương (Theo Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản (LDP) Toshihiro Nikai cho biết, nếu số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng, nước này có thể xem xét hủy tổ chức Olympic Tokyo 2021.

Ngày 15/4, một quan chức cấp cao của Đảng LDP cầm quyền tại Nhật Bản thừa nhận hủy tổ chức Olympic Tokyo 2021 là một lựa chọn.
 Theo Kyodo, một quan chức cấp cao của Đảng LDP thừa nhận hủy tổ chức Olympic Tokyo 2021 tại nước này là một lựa chọn. Ảnh: AP
Kyodo hôm 15/4 đưa tin Tổng thư ký Đảng LDP Toshihiro Nikai nói rằng nếu diễn biến dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến xấu, “Olympic Tokyo sẽ là không thể, chúng ta sẽ phải từ bỏ”.
Tuyên bố trên được ông Toshihiro Nikai đưa ra trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản vẫn đang xúc tiến các công tác chuyển bị cho việc đăng cai Olympic Tokyo 2021, dự kiến khai mạc ngày 23/7 tới, với sự tham gia của hơn 10.000 vận động viên quốc tế. Nhật Bản đã phải hoãn Olympic Tokyo 2020 do đại dịch Covid-19 bùng phát.
Hiện Nhật Bản đang vật lộn với tình trạng ca nhiễm Covid-19 mới tăng đột biến, đặc biệt tại các TP Tokyo và Osaka, sau khi chính phủ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp.
Trong ngày 14/4, Tokyo ghi nhận hơn 126.000 ca nhiễm Covid-19, cao nhất trong số các khu vực trên cả nước. Tính đến ngày 14/4, Nhật Bản ghi nhận tổng cộng hơn 513.000 người mắc Covid-19, trong khi mới có 0,4% dân số được tiêm ngừa vaccine Covid-19.
Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy không nhiều người dân Nhật Bản ủng hộ việc tiếp tục tổ chức Olympic 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở nước này.
Kết quả thăm dò do Kyodo công bố hôm thứ Hai cho thấy, hơn 70% người dân Nhật Bản nói rằng Olympic Tokyo 2021 và Paralympic Tokyo 2021 nên bị hủy bỏ hoặc hoãn lại do lo ngại về làn sóng bùng phát dịch Covid-19 và việc triển khai tiêm vaccine còn chậm.
Các quan chức tổ chức Olympic 2021 chưa bình luận gì về tuyên bố nói trên của ông Nikai.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần