Ông Bùi Công Thản được bầu làm Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/10, HĐND huyện Thường Tín khóa XIX đã tiến hành tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban pháp chế, Ban Kinh tế HĐND huyện.

 Lãnh đạo TP, huyện chúc mừng các chức danh mới được HĐND huyện bầu

Dự và chỉ đạo kỳ họp có Phó Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thanh Minh; Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ; Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy...
Kỳ họp đã tiến hành kiện toàn công tác cán bộ, bầu ông Bùi Công Thản - Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, với số phiếu 100% đại biểu có mặt tán thành. Đồng thời, kỳ họp cũng miễn nhiệm chức vụ 2 Trưởng Ban của HĐND huyện, bầu ông Lương Văn Tú - Phó Trưởng ban Pháp chế, giữ chức Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện; bầu bà Đỗ Thị Thu Hằng - Phó Trưởng ban Kinh tế xã hội giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Tiếp đó, các đại biểu HĐND huyện cho ý kiến và biểu quyết nhất trí thông qua các tờ trình của UBND huyện: Tờ trình về việc lấy ngày 04/11/1831, Thường Tín (với tên gọi Thượng Phúc) chính thức là đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Hà Nội và tổ chức kỷ niệm sự kiện 190 năm huyện Thường Tín, tỉnh Hà Nội xưa - TP Hà Nội ngày nay (04/11/1831 - 4/11/2021). Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch vốn các dự án đầu tư công năm 2020 sử dụng ngân sách huyện Thường Tín. Tờ trình về việc phân bổ nguồn vốn kết dư ngân sách huyện năm 2019 (đợt 8).
 Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ đề nghị, các chức danh mới được HĐND bầu, tiếp tục phát huy kết quả trong quá trình công tác và không ngừng nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao. “Đặc biệt, trong thời gian từ nay đến cuối năm 2020, trên cơ sở Kế hoạch công tác năm và Nghị quyết của HĐND huyện với rất nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ phải hoàn thành trong điều kiện cơ bản thuận lợi, song cũng có không ít khó khăn thách thức bởi tác động của dịch Covid-19 nên cần phải thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng dịch trong điều kiện mới, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020” - ông Tạ Hữu Thọ nhấn mạnh.