Ông Đinh Trường Thọ được điều động làm Bí thư Quận ủy Đống Đa

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Quyết định số 817-QĐ/TU, ngày 24/2/2021, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công ông Đinh Trường Thọ (sinh ngày 22/6/1965) - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thanh Oai nhiệm kỳ 2020-2025 để đến nhận công tác tại Quận Đống Đa; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Đống Đa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 26/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Thanh Oai.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định cho ông Đinh Trường Thọ.
Theo Quyết định số 817-QĐ/TU, ngày 24/2/2021, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công ông Đinh Trường Thọ (sinh ngày 22/6/1965) - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thanh Oai nhiệm kỳ 2020-2025 để đến nhận công tác tại Quận Đống Đa; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Đống Đa, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Trao Quyết định cho tân Bí thư Quận ủy Đống Đa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, ông Đinh Trường Thọ là cán bộ có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng. Trong thời giam làm Bí thư Huyện ủy Thanh Oai (từ tháng 8/2016 đến nay) đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; là cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là trong thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi cộm.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, trên cương vị mới là Bí thư Quận ủy Đống Đa, một Đảng bộ lớn, dân số đông, có vai trò quan trọng với TP, ông Đinh Trường Thọ sẽ phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm công tác để cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận lãnh đạo quận Đống Đa tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị tập thể lãnh đạo huyện Thanh Oai tiếp tục phát huy truyền thống, vai trò và trách nhiệm nêu gương để tiếp tục triển khai toàn diện các nhiệm vụ, trước hết là tập trung hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ công nhận Thanh Oai là huyện NTM vào quý II hoặc quý III/2021. Đặc biệt, tập trung thực hiện tốt công tác giao nhận quân vào sáng mai (27/2) và chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào tháng 5 tới.
Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, giao trọng trách của các đồng chí lãnh đạo TP, tân Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ khẳng định sẽ tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, phát huy tinh thần trách nhiệm, những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác để cùng tập thể lãnh đạo quận Đống Đa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời cũng gửi lời cảm ơn đến tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị huyện Thanh Oai đã phối hợp, giúp đỡ, chung sức đồng lòng để giúp mình hoàn thành nhiệm vụ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần