Ông Dũng "lò vôi" đề nghị hiến tặng 254 lô đất trị giá 1.000 tỷ đồng cho quỹ phòng chống Covid-19

Tiểu Thúy/Tieudung.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/5, ông Huỳnh Uy Dũng (ông Dũng “lò vôi”) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam đã gửi tiếp văn bản thứ 2 đến UBND tỉnh Bình Dương đề nghị được hiến tặng 254 lô đắt (tổng cộng 4ha đất) ở, trị giá 1.000 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 Văn bản xin hiến tặng đất của Công ty Cổ phần Đại Nam ngày 12/5.
Theo đó, Công ty CP Đại Nam đề xuất hiến tặng cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 một phần đất thuộc dự án Khu nhà ở Đại Nam tại phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để bán đấu giá, tạo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Cụ thể, bằng văn bản số 158/CV-ĐN, Công ty Cổ phần Đại Nam bày tỏ nguyện vọng muốn được hiến tặng thêm phần đất tại 2 Block: A47 có 22 lô với tổng diện tích là: 3.446,5m2 và A48 có 106 lô với tổng diện tích là 16.610,3m2. Tổng cộng, 127 lô đất với diện tích 20.056,8m2 (khoảng 2ha).
“Sau khi 2ha đất hiến tặng thêm này được đấu giá thành công theo quy định của pháp luật, dự kiến sẽ thu về số tiền ước khoảng 500 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được chuyển đến Quỹ phòng chống dịch Covid tỉnh Bình Dương để mua tăng cường trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết là 200 tỷ đồng (tương đương 40% giá trị đất hiến tặng), chuyển cho Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 để mua trang thiết bị y tế là 250 tỷ đồng (tương đương 50% giá trị đất hiến tặng), còn 50 tỷ đồng (tương đương 10% giá trị đất hiến tặng) sẽ được chuyển phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới phòng chống dịch Covid của Bộ Quốc phòng Việt Nam”, ông Huỳnh Uy Dũng cho biết.
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam Huỳnh Uy Dũng đề nghị được hiến tặng 254 lô đất ước trị giá 1.000 tỷ đồng phục vụ chống dịch Covid-19
Được biết, trước đó, vào ngày 10/5, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam cũng đã ký văn bản số 156/CV-ĐN gửi đến tỉnh Bình Dương đề xuất hiến tặng 2ha đất thuộc Block A38 và Block A39 tổng cộng có 127 lô đất với diện tích 19.909,6m2, giá trị ước tính hiện tại cho phần đất này khoảng 500 tỷ đồng. Thời gian dự kiến bàn giao phần đất hiến tặng ngay khi có văn bản chấp thuận nhận bàn giao của UBND tỉnh Bình Dương.
Sau khi phần đất trên được đấu giá thành công theo quy định của pháp luật thì số tiền thu về ước tính 500 tỷ đồng sẽ được chuyển đến quỹ phòng, chống Covid19 tỉnh Bình Dương để mua trang thiết bị y tế (khoảng 200 tỷ đồng, tương đương 40% giá trị đất hiến tặng), chuyển đến Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 300 tỷ đồng (tương đương 60% giá trị đất hiến tặng. Trường hợp tổng số tiền đấu giá 127 lô đất nói trên thu được ít hơn 500 tỷ đồng thì Công ty CP Đại Nam sẽ hiến tặng thêm số tiền còn thiếu để cho đủ 500 tỷ đồng.
 Ông Dũng ''lò vôi'' khẳng định, ngay khi tỉnh Bình Dương có văn bản chấp thuận sẽ bàn giao các lô đất
Như vậy, tổng diện tích mà ông Huỳnh Uy Dũng muốn hiến tặng cho Quỹ phòng, chống Covid-19 là 4ha, với tổng giá trị ước tính lên đến 1.000 tỷ đồng. Trường hợp số tiền đấu giá đợt 1 và đợt 2 chưa đủ 1.000 tỷ đồng thì Công ty Đại Nam sẽ tiếp tục hiến tặng cho đủ số tiền như đã cam kết, còn nếu tài sản hiến tặng đấu giá vượt qua con số 1.000 tỷ thì ông cũng hiến tặng tất cho việc phòng chống Covid-19.
“Khi có văn bản chấp thuận nhận bàn giao của tỉnh Bình Dương, chúng tôi sẽ bàn giao ngay phần đất hiến tặng này", ông Huỳnh Uy Dũng khẳng định.
Liên quan đến vụ việc nói trên, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đã nhận được 2 văn bản của Công ty cổ phần Đại Nam về việc đề nghị hiến tặng đất để làm kinh phí chống dịch Covid-19. Tỉnh này sẽ họp sớm để có phương án tiếp nhận phù hợp, sớm trả lời công ty.
“UBND tỉnh Bình Dương rất hoan nghênh sự hưởng ứng, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng tham gia phòng, chống dịch”, vị lãnh đạo tỉnh Bình Dương nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần