Ông Hoàng Thanh Tùng được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 25/11, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV và Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội.

Theo đó, người được giới thiệu giữ vị trí này là ông Hoàng Thanh Tùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XIV của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng
Sau khi biểu quyết thông qua danh sách nhân sự bằng hệ thống điện tử, Quốc hội đã bầu hai chức danh trên bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Kết quả kiểm phiếu cho thấy với 440/451 đại biểu tán thành (chiếm 91% tổng số đại biểu Quốc hội), ông Hoàng Thanh Tùng đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật khoá XIV.
 
Nghị quyết bầu chức danh này cũng đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 430/433 đại biểu tán thành (chiếm 89,03% tổng số đại biểu Quốc hội). Ông Hoàng Thanh Tùng sinh năm 1966; quê quán huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Đại biểu Quốc hội khoá XIII, XIV.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chúc mừng ông Hoàng Thanh Tùng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật khoá XIV.
Trước khi ông Hoàng Thanh Tùng được giới thiệu để bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Quốc hội cũng đã tiến hành miễn nhiệm Uỷ viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ an Pháp luật đối với ông Nguyễn Khắc Định với 456 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 94% tổng số đại biểu Quốc hội). Ông Nguyễn Khắc Định được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 -2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần