Ông Huỳnh Thành Đạt được giới thiệu bầu giữ chức Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 14/10, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nội dung trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ, tại kỳ họp khai mạc ngày 20/10 tới.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nội dung trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh.
 Ông Huỳnh Thành Đạt được giới thiệu bầu giữ chức Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ
Trước đó, tại Quyết định số 2346-QĐ/TW, ngày 16/9/2020 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ; điều động, phân công, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.
Ngày 25/9, kỳ họp thứ XVI HĐND thành phố Hà Nội đã bầu đồng chí Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội - giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% đại biểu biểu quyết tán thành.

Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 11-13/10, ông Chu Ngọc Anh được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Nhân sự được giới thiệu kế nhiệm ông Chu Ngọc Anh là ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Ông Huỳnh Thành Đạt sinh năm 1962, quê huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre; có trình độ phó giáo sư, tiến sĩ Vật lý.Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.
Ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh từ tháng 1/2017 đến nay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần