Ông Johnathan Hạnh Nguyễn: Nếu “đại bàng chúa” casino đầu tư vào, Việt Nam sẽ có thêm 2% GDP

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo tính toán của Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) Johnathan Hạnh Nguyễn, nếu “đại bàng chúa” casino là Weidner Resorts - Gaming Assset Management đầu tư vào thì Việt Nam sẽ cộng thêm 2% GDP (tổng sản phẩm quốc nội).

Chiều 29/3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại đây, nội dung được các phóng viên quan tâm dành nhiều câu hỏi liên quan là định hướng xây dựng TP Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, TP Đà Nẵng công bố quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về Chủ trương cho phép nghiên cứu, lập Đề án Xây dựng TP Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực. Tại đây, UBND TP Đà Nẵng đã ký kết tài trợ đề án này với Liên Thái Bình Dương (IPPG).

Theo nội dung ký kết, IPPG cùng các đối tác gồm có: ông Howard Lutnick – Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Cantor Fitzgerald, L.P, Hoa Kỳ; ông William Weidner – Chủ tịch và Giám đốc Điều hành Công ty Weidner Resorts – Gaming Asset Management, Hoa Kỳ; ông Paul Steelman, Giám đốc điều hành Công ty Steelman Partners, Hoa Kỳ sẽ thực hiện triển khai xây dựng đề án với TP Đà Nẵng”.
Chủ tịch IPPG Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ về đề án xây dựng TP Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính khu vực. Ảnh: Q.HẢI
Chủ tịch IPPG Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ: “Chúng tôi đã nhiều năm ấp ủ về một trung tâm tài chính ở Việt Nam. Hơn 5 năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về tài chính và bộ máy nhân lực. Chúng tôi đã đi học hỏi khắp thế giới để thực hiện được ý tưởng trên. Trong 10 năm qua, tôi đã kết giao với rất nhiều người bạn trên thế giới, trong đó 3 người bạn Mỹ là 3 “đại bàng chúa” về lĩnh vực tài chính, casino, luật tài chính. Họ đã đặt hết niềm tin vào tôi và Việt Nam”. 
Trong số 3 “đại bàng chúa” mà ông Hạnh Nguyễn đề cập, gồm 1 nhà tài phiệt Mỹ hiện đang nắm hàng ngàn tỉ USD, thứ hai là “ông trùm” casino Sheldon Adelson nổi tiếng ở Macao, Singapore.
Về “ông trùm” Sheldon Adelson, ông Hạnh Nguyễn nói: “Khi ông này đầu tư ở đâu thì du lịch và kinh tế ở TP đó phát triển cực lớn. Riêng Singapore khi ông này đầu tư vào thì đóng góp cho quốc gia này 1.8% GDP. Nếu ông đầu tư vào Việt Nam thì theo tính toán của chúng tôi sẽ cộng thêm 2% GDP”.
Chủ tịch IPPG cho biết thêm, ông Sheldon Adelson đã qua đời hồi tháng 1/2021 và hiện nay người kế nhiệm là ông William Weidner (Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Weidner Resorts - Gaming Assset Management) đã huy động vốn để đưa về phát triển casino ở Châu Á, mà trước hết là xin đề án Trung tài chính và khu nghỉ dưỡng tích hợp ở Đà Nẵng.
“Đại bàng chúa” thứ 3 là ông Paul Steelman (Giám đốc điều hành Steelman Partners - công ty kiến ​​trúc quốc tế của Mỹ). Ông Paul Steelman cùng với Johnathan Hạnh Nguyễn và William Weidner (Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Weidner Resorts - Gaming Assset Management) đã trình bày kết hợp trung tâm tài chính với khu nghỉ dưỡng tích hợp theo phong cách Singapore. Họ tin tưởng rằng dự án Trung tâm tài chính và Khu nghỉ dưỡng tích hợp do mình thiết kế và phát triển tại Đà Nẵng và một số điểm khác tại Việt Nam sẽ là công trình tốt nhất trên thế giới, thay đổi hoàn toàn hoạt động đầu tư nước ngoài và du lịch khắp cả nước.
Chủ tịch IPPG Johnathan Hạnh Nguyễn cho rằng, Đà Nẵng có tầm nhìn rộng mở như việc hướng đến xây dựng trung tâm tài chính, TP sân bay, khu phi thuế quan. Ảnh: DUY ANH
Đánh giá về Đà Nẵng, Chủ tịch IPPG Johnathan Hạnh Nguyễn cho rằng, đây không những là TP đáng sống mà là TP có tầm nhìn rộng mở như việc hướng đến xây dựng trung tâm tài chính, TP sân bay, khu phi thuế quan.
“Các trung tâm tài chính trên thế giới đang có những xáo trộn nên họ phải định hình lại. Vì vậy, Đà Nẵng, Việt Nam phải nắm bắt thời cơ và khi Đà Nẵng xây dựng trung tâm tài chính đạt tầm châu lục thì dòng tiền sẽ chảy về. Chúng tôi muốn và quyết tâm làm để 20 năm nữa hiện thực hóa được mong muốn đưa Việt Nam trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực. Sự kiện hôm nay đã biến những dự định, chiến lược của tập đoàn thành hiện thực”, Chủ tịch IPPG chia sẻ.
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết thêm, IPPG vinh dự là nhà đầu tư nhiều dự án mang tính liên hoàn tại Đà Nẵng với tổng giá trị hơn 8 tỷ USD.  
Chủ tịch IPPG chia sẻ thêm, nếu nghĩ trung tâm tài chính nghĩa là TP phải có những hội sở, những văn phòng đại diện của các ngân hàng là hoàn toàn sai. “Trung tâm tài chính cần nhất là huy động vốn các nhà tài phiệt lớn, các “đại bàng chúa” vào làm “tổ”. Khi các “đại bàng chúa” đã vào làm “tổ” thì tự động các “bồ câu”, “đại bàng con”… bay về nhưng không nhất thiết đặt trụ sở tại TP’, ông Hạnh Nguyễn nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần