Ông Kim Jong-un tuyên bố không khuất phục lệnh trừng phạt từ Mỹ

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lệnh trừng phạt của Mỹ tập trung nhắm vào thương mại giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.

Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt đối với 13 tổ chức của Trung Quốc và Triều Tiên vì cáo buộc hỗ trợ Bình Nhưỡng “né” lệnh hạn chế hạt nhân. Động thái này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Triều Tiên vào danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố.
 13 tổ chức của Triều Tiên, Trung Quốc vừa bị Mỹ áp lệnh trừng phạt.
Lệnh trừng phạt này cho thấy mục đích nhắm vào thương mại giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng - yếu tố được chính quyền Tổng thống Trump xem là chìa khóa để tạo áp lực buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.
Lệnh trừng phạt này bao gồm việc đưa 3 công ty Trung Quốc có thương mại với Triều Tiên lên đến hơn 750 triệu USD vào danh sách đen. Ngoài ra, các công ty Triều Tiên có lao động ở nước ngoài như Nga, Ba Lan, Campuchia và Trung Quốc cũng bị áp lệnh trừng phạt.
Ngay sau động thái này của Mỹ, truyền thông Triều Tiên đã dẫn lời nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un khẳng định các lệnh trừng phạt không thể khuất phục người dân Triều Tiên, mà trái lại, càng thôi thúc họ mạnh mẽ hơn trong sự nghiệp phát triển đất nước của mình.
Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Kim Jong-un phát biểu trong một chuyến thị sát tổ hợp công nghiệp sản xuất ôtô Sungri Motor ở Dokchon, thuộc tỉnh Pyongan, nhấn mạnh vai trò của tổ hợp này trong các nỗ lực nhằm thúc đẩy kinh tế đất nước.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo này đến một địa điểm có liên quan đến kinh tế trong một tuần qua.