Ông Lê Minh Trí giữ chức Viện trưởng Viện KSND Tối cao

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội bầu ông Lê Minh Trí tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện KSND Tối cao nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng nay (27/7), tại phiên họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV, đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí
 
Theo kết quả kiểm phiếu, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nhận 448 phiếu (tương đương 90,69% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện KSND Tối cao nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Lê Minh Trí sinh ngày 1/11/1960; quê quán TP. Hồ Chí Minh; trình độ Đại học An ninh, Cử nhân Luật, Lý luận chính trị cao cấp.

Đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 8/4, Quốc hội khóa XIII đã bầu ông Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2011-2016.