Ông Lương Quốc Đoàn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 29/5, tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (BCH T.Ư) Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7, khóa VII, ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã được bầu giữ chức Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, chỉ định ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông Việt Nam.

Tại hội nghị, ông Phạm Xuân Hồng - Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã trình bày Tờ trình kiện toàn chức danh Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.
Trước khi bước vào bỏ phiếu kín, 100% đại biểu có mặt đã nhất trí với Tờ trình của Ban Thường vụ T.Ư Hội Nông dân Việt Nam giới thiệu ông Lương Quốc Đoàn để hội nghị bầu giữ chức Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, 100% đại biểu có mặt tại hội nghị đã nhất trí bầu ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam giữ chức Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, các Ban Đảng T.Ư; Thường trực, Ban Thường vụ, BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và toàn hệ thống tổ chức Hội Nông dân Việt Nam đã quan tâm, tín nhiệm, giao trọng trách qua việc được bầu giữ chức Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.
Tân Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn.

Ông Lương Quốc Đoàn cho biết, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam là vinh dự, tự hào to lớn đối với bản thân, nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, các cấp Hội và hội viên nông dân cả nước.
"Tôi xin hứa trước trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, trước BCH T.Ư Hội và toàn thể cán bộ, hội viên nông dân cả nước, sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tu dưỡng đạo đức, tận tâm, tận lực, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân; hết lòng, hết sức vì công tác Hội và phong trào nông dân, quyết không phụ sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng và BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam" - tân Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nói.
Ông Lương Quốc Đoàn tặng hoa cho ông Thào Xuân Sùng - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.
Trước đó, chiều cùng ngày, Hội nghị BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7, khóa VII đã Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam. Theo đó, Bộ Chính trị phân công, chỉ định ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông Việt Nam.
Ông Lương Quốc Đoàn, sinh năm 1970, quê ở xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ Trưởng Ban Tổ chức, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần