Ông Nguyễn Mạnh Quyền làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hà Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều nay (28/6), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy tại huyện Quốc Oai. Cùng dự có Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn.

Theo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, (sinh ngày 24/4/1975), Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai được điều động, phân công về công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ (sinh ngày 10/3/1965), Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên được điều động về công tác tại huyện Quốc Oai, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Quốc Oai nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2017.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định, chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền (bên phải) và đồng chí Nguyễn Văn Thọ (bên trái)
Chúc mừng tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của đồng chí trong thời gian qua. Đặc biệt, khi được luân chuyển từ Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về làm lãnh đạo huyện Quốc Oai, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền đã tích cực rèn luyện, có tinh thần trách nhiệm cao, khẳng định được năng lực, phẩm chất và uy tín trong công tác, đoàn kết nội bộ, góp phần giúp Quốc Oai đạt nhiều kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội. Thành tích đó không chỉ đánh dấu bước trưởng thành nhanh của đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền mà còn khẳng định chủ trương luân chuyển đúng đắn của TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, bản lĩnh cùng tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thu hút thêm nhiều nguồn lực để xây dựng, phát triển Thủ đô.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đánh giá cao tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy Quốc Oai đã ủng hộ chủ trương luân chuyển cán bộ của Thành ủy Hà Nội, hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí mong muốn, Đảng bộ, chính quyền huyện Quốc Oai tiếp tục quan tâm ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí Nguyễn Văn Thọ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Đối với chức danh Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã đồng ý với đề xuất của huyện về việc kiện toàn từ nguồn nhân sự tại chỗ là đồng chí Nguyễn Hồng Lâm - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai. Ngày 29/6, HĐND huyện sẽ thực hiện bầu chức danh này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần