Ông Nguyễn Minh Tâm được bầu làm Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/10, HĐND quận Hoàng Mai đã tổ chức kỳ họp thứ 12 để kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn dự kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng lãnh đạo quận Hoàng Mai.
Tại kỳ họp, với tỷ lệ đại biểu tán thành 100%, HĐND quận Hoàng Mai đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Nguyễn Quang Hiếu do nhận công tác mới (Bí thư Quận ủy Hoàng Mai khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025). HĐND quận Hoàng Mai đã bầu ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Quận ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ông Nguyễn Minh Tâm sinh ngày 13/11/1975 tại Hà Đông, Hà Nội; trình độ chuyên môn là tiến sĩ kinh tế; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Nguyễn Minh Tâm có nhiều năm công tác tại Văn phòng Thành ủy, từng là thư ký Bí thư Thành ủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy. Tháng 4/2017, ông Nguyễn Minh Tâm được điều động, phân công về công tác tại Quận ủy Hoàng Mai, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Quận ủy. Tháng 8/2020, tại Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, ông Nguyễn Minh Tâm tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy.
Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu chúc mừng và tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Minh Tâm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác; quy tụ và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức; cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trên địa bàn.
Tân Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại kỳ họp.
Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP, sự tín nhiệm của đại biểu HĐND quận, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm khẳng định, ở cương vị mới vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi bản thân không ngừng nỗ lực, rèn luyện; tiếp tục sâu sát, nắm chắc cơ sở để cùng tập thể lãnh đạo quận triển khai thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, TP, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng quận Hoàng Mai ngày càng văn minh, hiện đại, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và Nhân dân quận.