Ông Nguyễn Văn Nên được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Huy Chương - Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kintedothi - Tối 17/10, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Ảnh: TTXVN
Theo đó, Hội nghị đã bầu 15 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa XI. Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng đã được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu 100% (62/62 phiếu).
Các đồng chí: Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa X; Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa X, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy khóa X, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa X, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa XI.
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI gồm 15 đồng chí. Đồng chí Dương Ngọc Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa X được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần