Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ông Park và 15 trận đấu trong năm 2021

Kinhtedothi-Với việc cả AFF Cup và vòng loại World Cup đều được chuyển từ năm 2020 sang năm 2021 khiến ông Park Hang-Seo đứng trước một núi công việc khi dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam.Covid-19 đã đảo lộn tất cả các hoạt động thể thao trên thế giới, trong đó có bóng đá. VFF đã nhận được lịch dự kiến giải AFF Cup và vòng loại World Cup, theo đó năm 2021 thầy Park phải dẫn dắt các đội tuyển tham gia cả 4 giải đấu, ít nhất là 15 trận.

1. VCK World Cup 2022 sẽ diễn ra vào cuối năm 2022 từ ngày 20/11/2020 tại Qatar. Theo đó, vòng loại sẽ phải kết thúc muộn nhất vào giưa năm 2020, hiện nay Công Phượng và các đồng đội vẫn còn 3 trận đấu tại vòng loại thứ 2 của bảng G. Nếu lọt vòng vòng loại cuối cùng gồm 12 đội bóng mạnh nhất châu Á, ĐT Việt Nam sẽ có 10 trận (nếu vẫn tổ chức thế thức sân khách-sân nhà). Một lịch thi đấu khá dày và thực sự thách thức với đội tuyển chúng ta.

 Ông Park và BHL vẫn thường xuyên làm việc trong đại dịch Covid-19. Ảnh VFF

2. AFF Cup 2020 chỉ là một trong số 9 giải đấu còn lại của năm 2020 mà Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã thông báo hoãn, huỷ. Để đi đến trận chung kết bảo vệ chức vô địch thì thầy trò ông Park phải thi đấu 8 trận, trong đó có 4 trận vòng loại. Đến giờ thì AFF chưa thông báo lịch chi tiết nhưng ông Park đa được lệnh phải bảo vệ thành công ngôi vô địch mà chúng ta giành được vào năm 2018.

  1. 3.Vòng loại U23 châu Á 2022. Sau thành công tại VCK U23 châu Á 2018 tại Trung quốc thì chúng ta đã có 1 giải đấu thất bại trên đất Thái Lan 2 năm sau đó. Rời giải đấu rất sớm với tư cách Á quân, chúng ta đa làm mất đi hình ảnh của bóng đá Việt Nam khá nhiều. Sơ đồ 3-4-3 đã không hề làm khó bất cứ đội bóng nào, kể cả U23 Triệu Tiền. Giờ đây, chúng ta sẽ là chủ nhà 1 bảng đấu có 4 đội bóng thời gian từ 23 đến 31/10/2021. Như vậy chí ít ông Park và các học trò sẽ phải thi đấu 3 trận vào thời điểm cuối năm 2021. 
  2. 4.SEA Games 2021 sẽ tổ chức ngay tại Việt Nam, không cần nói thì việc bảo vệ chức vô địch SEA Games là mệnh lệnh mà thầy trò ông Park phải thực hiện bằng được. Đây là giải đấu mà điều lệ giải đấu luôn là vấn đề các nước khu vực Đông Nam Á ca thán, chủ nhà luôn tìm cách để có nhiều lợi thế lớn nhất.  Để có mặt ở trận chung kết, các cầu thủ Việt Nam phải thi đấu 7 trận trong thời gian khoảng 1 tháng.
  3.  Đổi mới nhân sự và lối đá đang là ưu tiên hàng đầu của ông Park. Ảnh VFF

Theo tính toán của giới chuyên môn, các đội tuyển U22/U23, đội tuyển quốc gia sẽ tham gia 4 giải đấu quan trọng. Đến giờ thì ông Park và các BHL vẫn chưa đưa ra quyết định ông thầy Hàn Quốc sẽ trực tiếp cầm quân ở những giải đấu nào. Nhưng việc ông Park trực tiếp tham gia chỉ đạo cả vòng loại VCK World Cup 2022, SEA Games 2019 đã ảnh hưởng đến VCK U23 châu Á 2020 là điều đã thấy rõ.

Một khó khăn thực sự đã đến với ông Park và bóng đá Việt Nam, nhưng mọi người vẫn hy vọng BHL các đội tuyển, VFF và các CLB cũng như cầu thủ sẽ ngồi lại, đưa ra giải pháp hợp lý nhất.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đầu tư “trúng và đúng” để hướng tới ASIAD, Olympic

Đầu tư “trúng và đúng” để hướng tới ASIAD, Olympic

25 Oct, 11:02 AM

Thực hiện Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 30-9-2026, của UBND thành phố Hà Nội về việc phát triển các môn thể thao trọng điểm giai đoạn 2026-2045, thể thao Hà Nội đang tích cực triển khai các bước đi cụ thể nhằm tối ưu hóa nguồn lực đầu tư.

Hà Nội nhất toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia 2026

Hà Nội nhất toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia 2026

19 Oct, 07:34 AM

Chiều 18-10, Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia năm 2026 khép lại tại sân băng Vincom Ice Rink, Royal City (Hà Nội), sau hai ngày tranh tài sôi nổi. Với thành tích 19 Huy chương vàng (HCV), 17 Huy chương bạc (HCB) và 15 Huy chương đồng (HCĐ), Hà Nội giành ngôi Nhất toàn đoàn, khẳng định vị thế tại giải đấu năm nay.

Điền kinh Việt Nam sau ASIAD 20: Kiên trì đầu tư, chờ ngày bứt phá

Điền kinh Việt Nam sau ASIAD 20: Kiên trì đầu tư, chờ ngày bứt phá

18 Oct, 11:22 AM

Điền kinh Việt Nam khép lại Đại hội Thể thao châu Á 20 (ASIAD 20) năm 2026 tại Nhật Bản với chỉ một tấm Huy chương đồng ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ. Kết quả này giúp đội tuyển tránh cảnh trắng tay như tại ASIAD 19, nhưng cũng cho thấy khoảng cách đáng kể với nhóm dẫn đầu châu lục. Muốn tạo bước tiến tại ASIAD 21 năm 2030, điền kinh Việt Nam cần lựa chọn nội dung mũi nhọn và kiên trì đầu tư theo chiều sâu.

Hơn 230.000 người chung tay thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao

Hơn 230.000 người chung tay thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao

12 Oct, 10:27 AM

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi tại Hà Nội và 33 tỉnh, thành phố trên cả nước, Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 ghi nhận 232.460 người tham gia trực tiếp. Từ những bước chạy quanh hồ Hoàn Kiếm đến các không gian trải nghiệm thể thao đa dạng, chương trình góp phần khơi dậy tinh thần rèn luyện sức khỏe, khuyến khích người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp và duy trì thói quen vận động thường xuyên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ