Ông Phạm Quang Thanh làm Phó Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn

Trần Long - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Sóc Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thanh Hằng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Quang Thanh.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Phạm Quang Thanh (sinh ngày 22/7/1981) - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội về công tác tại Huyện ủy Sóc Sơn và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu để phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.
Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, đồng chí Phạm Quang Thanh là cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; có kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành. Trên cương vị Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, đồng chí đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Hà Nội xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô. Trong 3 tháng đầu năm 2019, ước tính khách du lịch đến Hà Nội đạt gần 7,5 triệu lượt (tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước). Kết quả này có sự đóng góp của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và cá nhân đồng chí Phạm Quang Thanh.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, trên cương vị mới, đồng chí Phạm Quang Thanh sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và lãnh đạo địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được giao.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Phạm Quang Thanh khẳng định sẽ tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần