Ông Phạm Xuân Thăng trúng cử chức Bí thư tỉnh Hải Dương

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 3 ngày làm việc, sáng 27/12, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII đã công bố ông Phạm Xuân Thăng trúng cử chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội cũng đã bầu 2 Phó Bí thư là ông Triệu Thế Hùng, SN 14/8/1971 và ông Lê Văn Hiệu, SN 2/8/1967.
Trước đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương chốt 59 nhân sự, trong đó, số lượng cần bầu là 52 người; tái cử 39 người, lần đầu tham gia cấp ủy là 20 người. Cán bộ nữ là 11 người, cán bộ trẻ là 6 người. Số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII thống nhất bầu 16 nhân sự trong tổng 18 người; tái cử là 11 nhân sự, lần đầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 7 người, nữ 2 người.
Ông Pham Xuân Thăng, SN 1/6/1966, quê quán tại làng Thanh Kỳ, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Ông Phạm Xuân Thăng trúng cử chức Bí thư tỉnh Hải Dương - Ảnh 1Ông Phạm Xuân Thăng -Tân Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Ông Thăng có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý Khoa học Công nghệ, Đại học Sư phạm I; Trình độ chính trị: Cử nhân.
Ngày 6/8/1994, ông Phạm Xuân Thăng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Thăng từng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13.
Ngày 22/5/2016, ông Thăng trúng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 tại tỉnh Hải Dương.
Ngày 12/11/2019, ông Thăng được bầu là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương. Hiện, ông Thăng là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban về các vấn để xã hội của Quốc hội Việt Nam khóa 14.