Ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 27/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Dự Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo…
Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hà Ban công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Theo đó, tại Quyết định 70, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ cho ông Phùng Xuân Nhạ. (Ảnh: Tuyengiao.vn)
Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, thay mặt tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Ban rất vui mừng được đón nhận đồng chí Phùng Xuân Nhạ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công nhận nhiệm vụ mới sau Đại hội XIII của Đảng thành công, tốt đẹp.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá ông Phùng Xuân Nhạ đã có nhiều công lao đóng góp trong sự nghiệp “trồng người” của nước nhà, với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học từ khi còn công tác ở Đại học Quốc gia Hà Nội rồi Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại hội XIII của Đảng cũng đã có những đánh giá toàn diện về đề án đổi mới toàn diện giáo dục nước nhà được triển khai đồng bộ và có những thành tựu bước đầu, trong đó ông Phùng Xuân Nhạ có rất nhiều công lao nghiên cứu, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của Việt Nam.
 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Tuyengiao.vn)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng rằng ông Phùng Xuân Nhạ sẽ phát huy tốt những kinh nghiệm đã có trong nghiên cứu khoa học, thực tiễn kinh nghiệm cùng với tập thể lãnh đạo Ban có những tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lĩnh vực khoa giáo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Phùng Xuân Nhạ cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm phân công nhiệm vụ mới, cảm ơn tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Ban tiếp tục cống hiến, nỗ lực đóng góp vào sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước giao phó và tin tưởng rằng trên cương vị mới còn nhiều bỡ ngỡ, cùng với sự đồng lòng, chung sức của cán bộ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ hoàn thành tốt trọng trách của mình.
Ông Phùng Xuân Nhạ sinh ngày 3/6/1963;
Quê xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên;
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế. Đồng chí là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
* Quá trình công tác:
Từ tháng 4/1986, ông Phùng Xuân Nhạ là cán bộ giảng dạy, Trung tâm Bồi dưỡng lý luận Mác Lênin, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Sau đó, đồng chí lần lượt trải qua các vị trí: Phó Trưởng phòng Hành chính - Tuyên huấn - Đối ngoại; Phó Giám đốc Trung tâm Châu Á Thái Bình Dương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển; Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển.
Đến tháng 5/2007, ông là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển.
Từ tháng 9/2010, ông là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội.
Tháng 2/2013, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội (đến tháng 11/2015); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Đến tháng 4/2016, ông là Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tháng 4/2021, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần