Ông Putin: “Lời ra tiếng vào” về Dòng chảy Phương Bắc 2 là cạnh tranh không lành mạnh

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố rằng những quan điểm phản đối dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 chủ yếu nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh tại thị trường châu Âu.

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Pháp hôm 29/4, Tổng thống Vladimir Putin nêu rõ: "Dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 của Nga hoàn toàn là một dự án kinh tế, không liên quan tới tình hình chính trị hiện nay.
 Tổng thống Putin khẳng định Dòng chảy Phương Bắc 2 là một dự án kinh tế thuần túy. Ảnh: Tass 
Tổng thống Putin cũng lưu ý rằng có nhiều điều cần thảo luận liên quan tới tuyến đường ống đưa khí đốt từ Nga sang Đức, đồng thời khẳng định điều này chủ yếu “nhằm mục đích cạnh tranh không công bằng tại thị trường châu Âu".
Tuyến dường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 dài 1.230 km được thiết kế nhằm vận chuyển khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic và có thể vận chuyển 55 tỷ m3 khí mỗi năm. Tính đến ngày 31/3, dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 đã hoàn thiện khoảng 95%.
Trong chuyến thăm đầu tiên tới châu Âu hồi tháng trước kể từ khi nhậm chức, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng, dự án Dòng chảy phương Bắc 2 "bất lợi cho châu Âu, Mỹ, cuối cùng nó đi ngược với các mục tiêu an ninh của Liên minh châu Âu (EU)".
Đức vẫn quyết tâm hoàn thành dự án bất chấp sự phản đối của Mỹ. Chính quyền Washington đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào các thực thể tham gia dự án khí đốt của Nga.
Phát biểu tại hội nghị Nga - Đức hôm 29/4, ông Michael Kretschmer - Bộ trưởng, Chủ tịch bang Sachsen của Đức khẳng định rằng Berlin rất cần nguồn cung cấp khí đốt đáng tin cậy từ Nga trong tương lai.
Ông Michael Kretschmer cũng tuyên bố ủng hộ vieejce cđưa vào vận hành tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 “càng sớm càng tốt”. "Tất nhiên, Đức đang cần nguồn cung cấp khí đốt đáng tin cậy từ Nga. Moscow đang cung cấp khoảng 40% nhu cầu khí đốt cho các nước Liên minh châu Âu, đó là lý do tại sao chúng tôi muốn sớm đưa vào vận hành dự án Dòng chảy Phương Bắc 2” - ông Kretschmer giải thích.
Các quan chức Đức đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết của việc hoàn thành  xây dựng tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2. Berlin cho rằng dự án này đóng vai trò quan trọng trong kinh tế - thương mại của châu Âu nói chung và Đức nói riêng.