Ông Putin ra chỉ thị thực hiện cương lĩnh tranh cử

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng kiêm Tổng thống đắc cử Vladimir Putin đã chỉ thị cho các thành viên Chính phủ Nga vạch lộ trình thực hiện cương lĩnh tranh cử mà ông đã công bố trước cuộc bầu cử tổng thống mới ngày 4/3 vừa qua.

Cương lĩnh tranh cử vốn được đánh giá là chương trình hành động cụ thể của Tổng thống và Nội các Nga trong 6 năm tới.

Chỉ thị trên đây đã được Thủ tướng Putin đưa ra tại cuộc gặp tối 22/3 với các phó thủ tướng và những bộ trưởng chủ chốt của Chính phủ Nga.

Thủ tướng Putin nêu rõ những mục tiêu được nêu ra trong cương lĩnh tranh cử của ông cần phải được thực hiện nhất quán với trọng tâm tăng cường khối đoàn kết các dân tộc sinh sống tại Liên bang Nga, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các khoản chi xã hội, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia cũng như sự ổn định chiến lược trên thế giới.

Cương lĩnh tranh cử tổng thống của Thủ tướng Putin đã được ông công bố qua 7 bài báo đề cập các vấn đề dân tộc, phát triển kinh tế-xã hội, phát huy dân chủ và nhà nước pháp quyền, chính sách xã hội, cải cách-hiện đại hóa quân đội và chính sách quốc tế.

Thủ tướng Putin từng tuyên bố giành thắng lợi trong bầu cử chỉ là bước khởi đầu cho quá trình lâu dài tiếp theo nhằm thực hiện nhất quán và thành công những mục tiêu được nêu ra trong cương lĩnh tranh cử./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần