Ông Trần Đình Long trở lại là tỷ phú USD

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rớt ra khỏi danh sách tỷ phú USD của Forbes ít ngày, ông Trần Đình Long Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát đã xuất hiện trở lại trong danh sách tỷ phú.

Cuối tuần trước, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát đã bị bật ra khỏi danh sách tỷ phú USD của tạp chí Forbes. Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất từ Forbes, ông Trần Đình Long đã trở lại danh sách tỷ phú USD với khối tài sản 1 tỷ USD, xếp ở vị trí 1997 thế giới.
 Ông Trần Đình Long trở lại trong danh sách tỷ phú Forbes. Ảnh Internet
Nếu so với danh sách công bố hồi đầu năm, khối tài sản ròng của ông Long đã giảm hơn 300 triệu USD, và ông cũng đã giảm 240 bậc trong xếp hạng.
Phiên giao dịch 5/12, HPG tạm tăng 2,2% lên 35.350 đồng/cổ phiếu sau khi ông Long chính thức có buổi gặp gỡ nhà đầu tư nói về tình hình doanh nghiệp và động thái bán ra của các quỹ ngoại. Tính từ đầu tuần, cổ phiếu HPG cũng có xu hướng tăng trưởng trở lại.
Với việc nắm giữ gần 534,2 triệu cổ phiếu HPG (25,15% vốn), giá trị cổ phiếu đang nắm giữ của ông Trần Đình Long đạt gần 19.000 tỷ đồng. Hiện giá trị vốn hoá của HPG hiện trên 73.500 tỷ đồng.
Báo cáo sơ bộ, 11 tháng năm 2018, doanh thu Hoà Phát đạt trên 50.000 tỷ đồng, lợi nhuận 8.100 tỷ đồng. Theo kế hoạch được Đại hội cổ đông phê duyệt, năm 2018 HPG đặt mục tiêu doanh thu 55.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8.050 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, HPG về cơ bản đã hoàn thành kế hoạch năm 2018.
Đầu tháng 12/2018, Tạp chí Forbes không còn cập nhật tên ông Trần Đình Long trong danh sách tỷ phú. Việc này làm dấy lên thông tin, ông Long bị bật khỏi danh sách những người giàu nhất thế giới này.
Việc ông Long không xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD do Forbes thống kê xuất phát từ sụt giảm thị giá của cổ phiếu HPG khiến tài sản ròng của ông sụt giảm tương ứng xuống dưới 1 tỷ USD. Ngay khi cổ phiếu tăng giá trở lại, tên của đại gia này đã trở lại danh sách.