Ông Trần Thế Cương được điều động làm Phó Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm

Trần Thảo - Ảnh Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 7/1, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy tại quận Bắc Từ Liêm. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định cho ông Trần Thế Cương.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Trần Thế Cương - Trưởng Ban Văn hóa - xã hội (HĐND TP) nhận công tác tại quận Bắc Từ Liêm từ ngày 4/1/2019, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2015 - 2020 phụ trách công tác chính quyền; giới thiệu để HĐND quận Bắc Từ Liêm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ông Trần Thế Cương sinh ngày 30/9/1973, vào Đảng năm 1999. Từ 1996 đến 12/2004 là Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học (Thành Đoàn Hà Nội), Ủy viên Ban Thư ký hội sinh viên TP. Từ tháng 1/2005 đến tháng 2/2015 là chuyên viên Phòng văn hóa khoa giáo; Phó Trưởng phòng; Trưởng Phòng văn hóa xã hội (UBND TP). Từ tháng 3/2014 đến 2/2016 là Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm. Tháng 3/2016 là Phó Chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND TP. Từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2018 là Trưởng ban Văn hóa xã hội (HĐND TP), đại biểu HĐND TP.
Trao quyết định và chúc mừng tân Phó Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhận định: Đồng chí Trần Thế Cương có bản lĩnh chính trị vững vàng, là cán bộ được đào tạo cơ bản, có chuyên môn đào tạo, kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý Nhà nước, nhất là về văn hóa - xã hội. Trên cương vị là Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội của HĐND TP, đồng chí luôn chủ động, tích cực tham mưu với Đảng đoàn, HĐND TP trên lĩnh vực công tác của ban, nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, cùng lãnh đạo TP và quận Bắc Từ Liêm chúc mừng ông Trần Thế Cương.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tin rằng với quá trình công tác của mình, với năng lực và tinh thần, thái độ, nhiệt tình công tác, đồng chí Trần Thế Cương trên cương vị mới sẽ cùng với tập thể Thường trực và Ban Thường vụ quận Bắc Từ Liêm triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng bộ quận đã đề ra và tham gia trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền để triển khai thực hiện nhiệm vụ tốt của quận Bắc Từ Liêm. Với sự cố gắng của kinh nghiệm công tác đã có, đồng chí sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm phát huy truyền thống đoàn kết, đặc biệt là nhận thức sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ.
Trước hết, đề nghị Thường vụ sẽ triển khai lãnh đạo, chỉ đạo, HĐND quận để thực hiện theo đúng quy trình, đúng quy định của luật, sớm kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm. Đồng thời, xây dựng chương trình công tác ngay từ những ngày đầu năm 2019, rà soát, đánh giá, thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu và Nghị quyết đã đề ra. Đặc biệt, tập trung vào những nhiệm vụ, chỉ tiêu còn khó khăn cần chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành thắng lợi, góp phần xây dựng và phát triển quận cũng như Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
“Bên cạnh đó, đề nghị đồng chí Trần Thế Cương sớm cùng với các đồng chí trong Thường vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2019. Trước mắt, từ nay cho đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, đề nghị quận triển khai thực hiện tốt chỉ thị của Thủ tướng, UBND TP và kế hoạch của Thành ủy để chăm lo, phục vụ Tết chu đáo, để mọi người dân. Mọi nhà trên địa bàn quận không có nhà nào là không có Tết” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.