Ông Trump đe dọa đánh thuế toàn bộ 500 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khẳng định ông sẵn sàng tiếp tục với chính sách đánh thuế khoảng 500 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trong một bài phỏng vấn với CNBC ngày 20/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết biết sẵn sàng đánh thuế lên toàn bộ hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc nếu cần thiết. "Tôi sẵn sàng đánh thuế toàn bộ 500 tỷ USD hàng hoá", ông Trump nói.
 Ông Trump dọa đánh thuế toàn bộ 500 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ khẳng định: “Tôi không làm điều này vì chính trị mà làm vì nó là điều đúng đắn cho đất nước của chúng ta. Chúng ta đã bị Trung Quốc cho lép vế trong thời gian quá dài”.
Người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định không muốn Trung Quốc sợ hãi mà muốn họ làm điều đúng đắn.
Trong năm 2017, Trung Quốc đã xuất khẩu khối lượng hàng hóa trị giá hơn 505 tỷ USD sang Mỹ, trong khi ở chiều ngược lại, Mỹ chỉ xuất khẩu khối lượng hàng hóa trị giá 129 tỉ USD sang Trung Quốc.
Rủi ro Mỹ áp thuế mới với 500 tỷ USD hàng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục tạo ra thêm sức ép lên tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trước đó, ngày 19/7, phía Trung Quốc cáo buộc Mỹ đã đưa ra lời buộc tội sai sự thật rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cản trở các cuộc đối thoại với phía Mỹ.
Đầu tháng này, Tổng thống Trump đã áp thuế 25% đối với khoảng 34 tỷ USD hàng Trung Quốc, ngoài ra, Tổng thống Trump chuẩn bị đánh thuế với thêm khoảng 16 tỷ USD hàng Trung Quốc nữa.
Đồng thời chính quyền của ông cũng công bố danh sách các mặt hàng sẽ phải chịu thuế 10%, tổng giá trị hàng hóa Trung Quốc bị đánh thuế đợt tới ước khoảng 200 tỷ USD. Chính sách này nhiều khả năng sẽ có hiệu lực vào đầu tháng tới.
Trung Quốc đã trả đũa Mỹ với đợt đánh thuế đầu tiên bằng việc tăng thuế với giá trị hàng hóa tương đương, phía Trung Quốc khẳng định sẽ đấu tranh phản đối bất kỳ hành động nào từ phía Mỹ. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần