Ông Trump mặc cả thành công "pháo đài bay" F-35

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - CEO hãng máy bay Lockheed Martin khẳng định sẽ giảm giá dòng chiến đấu cơ đắt đỏ này cho chính quyền Mỹ.

Theo đại diện tập đoàn sản xuất máy bay Lockheed Martin, giám đốc Marillyn Hewson đã đưa ra một cam kết cá nhân với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Theo đó hãng này sẽ giảm giá chiến đấu cơ F-35 sau khi ông Trump đặt áp lực giảm giá với tập đoàn này.
 Giám đốc Marillyn Hewson của hãng máy bay Lockheed Martin
Sau tuyên bố yêu cầu giảm giá vũ khí đắt đỏ hàng đầu này đươc ông Trump đưa ra, cổ phiếu của Lockheed đã giảm mạnh khoảng 1,3% giá trị trong phiên giao dịch cuối tuần qua.
CEO Hewson khẳng định trên Twitter rằng Lockheed có thể giảm giá mạnh số F-35 cung cấp cho Mỹ. Năm ngoái, dòng sản phẩm này đem lại 20% doanh thu cho tập đoàn máy bay. Chính quyền chuyển giao của ông Trump chưa bình luận gì về việc này.
Tại hội nghị quốc phòng hôm 21/12, Tổng thống đắc cử Mỹ đã kêu gọi các hãng Boeing và Lockheed Martin: “hãy giảm giá xuống nữa. Chủ yếu là chiếc F-35. Chi phí cho chương trình mua máy bay của chính phủ quá cao”.
Chiến đấu cơ F-35 là một trong những vũ khí đắt nhất thế giới với giá tương đương 400 tỷ USD, hiện được 6 quốc gia sử dụng.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần