Ông Trump sắp tuyên bố tiêu diệt hoàn toàn IS tại Syria và Iraq
Kinhtedothi - Tổng thống Donald Trump tái khẳng định quyết tâm rút quân đội Mỹ khỏi Syria của mình và chia sẻ đang mong đợi giây phút được chào đón các chiến binh trở về từ quốc gia Trung Đông.
Tin liên quan
-
Tổng thống Assad hối thúc Iran tham gia kế hoạch tái thiết Syria
- Syria: Chính quyền Damascus sắp đàm phán với lực lượng người Kurd
Ngày 6/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông dự kiến sẽ có một thông báo chính thức vào đầu tuần tới về việc liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã giành lại toàn bộ lãnh thổ trước đây từng bị nhóm khủng bố này chiếm giữ tại Syria và Iraq.
"Đó là một vấn đề lớn, các vùng lãnh thổ họ chiếm giữ đã không còn", Tổng thống Trump phát biểu tại một hội nghị do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức với sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao và các quan chức cấp cao đến từ 79 quốc gia đã cũng Mỹ tham gia cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria.
Trước đó, quyết định rút toàn bộ 2.000 binh sĩ Mỹ rời khỏi Syria của Tổng thống Trump từng vấp phải sự chỉ trích trong nước từ các nhà lập pháp đảng Dân chủ và Cộng hòa cũng như nhiều quốc gia đồng minh với lo ngại IS có thể trỗi dậy trở lại.
Tướng quân đội hàng đầu của Mỹ tại khu vực này, Joseph Votel hôm 5/2 cũng cảnh báo rằng IS hoàn toàn có thể quay lại sau khi Mỹ chính thức rút toàn bộ quân đội.
Tuy nhiên, phát biểu tại hội nghị hôm 6/2, Tổng thống Trump đã tái khẳng định quyết tâm rút quân của mình, và chia sẻ: "Chúng tôi đang chờ đợi để được chào đón các chiến binh quả cảm của chúng ta từ Syria trở về nhà".
"Quân đội Mỹ cùng các lực lượng liên minh và Lực lượng Dân chủ Syria đã giải phóng hầu như toàn bộ lãnh thổ từng bị IS chiếm giữ trước đây ở Syria và Iraq. Thành tựu trong cuộc chiến chống IS có thể sẽ được công bố chính thức vào tuần tới, thời điểm liên minh đã giành lại 100% lãnh thổ từ tổ chức này'', ông Trump khẳng định.
Trước đó, phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cam kết với các nước tham gia liên minh chống IS rằng việc Washington quyết định rút quân khỏi Syria không đồng nghĩa với việc ''kết thúc việc tham dự của Mỹ'', đồng thời kêu gọi các bên hỗ trợ để đánh bại hoàn toàn IS ở Syria và Iraq.
Hội nghị do Mỹ tổ chức hôm 6/2 được xem là hội nghị đầu tiên giữa các quan chức của Liên minh quốc tế chống IS kể từ sau tuyên bố rút quân của Tổng thống Trump. Các quan chức tham dự hội nghị có ngoại trưởng các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Ả Rập Saudi, Jordan, Morocco và Iraq.
Quyết định rút quân khỏi Syria của chính quyền Mỹ đã gây “sốc” cho các nước tham gia liên minh quốc tế chống IS, đặc biệt là lực lượng chiến binh người Kurd và Ả Rập Saudi.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
-
Việt Nam lên tiếng về việc Trung Quốc đưa khinh khí cầu quân sự ra Đá Vành Khăn
Kinhtedothi - Có thông tin Trung Quốc triển khai đưa khinh khí cầu ra Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường S...XEM THÊM -
Ông Trump muốn có một thỏa thuận thương mại “đáng tin cậy” với Trung Quốc
Kinhtedothi - Tổng thống Donald Trump sẽ ký một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc nếu nó có lợi cho Mỹ...XEM THÊM -
Tổng thống Putin: Ukraine đặt điều kiện không chấp nhận được để vận chuyển khí đốt Nga
Kinhtedothi - Tổng thống Nga lưu ý rằng ông hy vọng rằng các điều kiện về hợp đồng vận chuyển khí đốt sẽ thay đổi thô...XEM THÊM -
Kỳ vọng Mỹ - Trung đạt thỏa thuận sơ bộ, Dow Jones vọt hơn 100 điểm
Kinhtedothi - Thị trường Phố Wall phục hồi sau thông tin Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần hơn tới nhất trí về mức độ dỡ...XEM THÊM -
Đảng Dân chủ cáo buộc ông Trump lạm quyền, cản trở cuộc điều tra luận tội
Kinhtedothi - Báo cáo điều tra của phe Dân chủ nói rằng Tổng thống Trump đã kêu gọi sự can thiệp của nước ngoài để tă...XEM THÊM -
Đức kêu gọi có biện pháp đối phó nếu Mỹ trừng phạt Dòng chảy Phương Bắc 2
Kinhtedothi - Theo Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Năng lượng Quốc hội Đức Klaus Ernst, Berlin sẽ phải cân nhắc các biện p...XEM THÊM
-
Quan hệ Trump - Erdoğan sẽ được “soi” kỹ lưỡng tại thượng đỉnh NATO
Kinhtedothi - Hiện chưa có cuộc họp chính thức nào được lên kế hoạch giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan tại thượng đỉnh NATO trong tuần này.04-12-2019 11:17
-
Nga và Ukraine ký thỏa thuận trung chuyển dầu mỏ 10 năm
Kinhtedothi - Các nguyên tắc hợp tác cơ bản của hợp đồng vận chuyến dầu khí mới giữa 2 tập đoàn năng lượng Nga và Ukraine vẫn không thay đổi.04-12-2019 11:07
-
Tổng thống Erdogan: Quan hệ Nga-Thổ không nhằm thay thế quan hệ với NATO
Kinhtedothi - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 3/12 khẳng định Nga vẫn là một trong những đối tác chính của Thổ Nhĩ Kỳ.03-12-2019 20:04
-
Vì sao Mỹ bất ngờ leo thang căng thẳng thương mại với một loạt đồng minh?
Kinhtedothi - Giới quan sát nhận định rằng nguyên nhân sâu xa dẫn tới cảnh báo áp thuế quan mới của ông Trump có thể nằm ở hệ quả chính trị ở Mỹ từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, trong khi cam k...03-12-2019 19:03
-
Chứng khoán châu Á giảm mạnh khi ông Trump đe dọa tái áp thuế nhôm thép Brazil, Argentina
Kinhtedothi - Cổ phiếu châu Á lao dốc trong phiên 3/12 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tái đánh thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Brazil và Argentina.03-12-2019 12:25
- Nhiễu loạn thông tin về người "ăn xin mặt đen", đa phần chỉ để câu like
- Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung: Đồng bộ nhiều giải pháp giảm ô nhiễm môi trường
- Đại biểu 18 nước tham dự Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần 7 tại Đà Nẵng
- Vụ tai nạn nghiêm trọng tại hầm chui Thanh Xuân: Lái xe tải là người Hàn Quốc
- Hà Nội: Quán bún chả cháy dữ dội trên phố Hoàng Cầu
- Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng: Thực hiện nghiệm quy định về xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí
- Nhà xuất bản chi thù lao cho lãnh đạo Sở GD&ĐT: Không có căn cứ chi tiền
- Vì sao Condotel sẽ tiếp tục bùng nổ?
- Giá trị giao dịch cổ phiếu niêm yết tháng 11 trên HNX đạt hơn 300 tỷ đồng/phiên