Ông Vũ Đăng Định được điều động giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm

Công Thọ - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 26/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Quận Hoàn Kiếm.

Theo Quyết định số 825-QĐ/TU, ngày 24/2/2021, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công đồng chí Vũ Đăng Định, sinh ngày 10/9/1976, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP, đến nhận công tác tại quận Hoàn Kiếm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2020-2025.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định cho đồng chí Vũ Đăng Định
Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá đồng chí Vũ Đăng Định là cán bộ có nhiều năm công tác tại TP, từ Giám đốc Sở Ngoại vụ đến Chánh Văn phòng UBND TP, ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí Vũ Đăng Định luôn thể hiện là cán bộ khiêm tốn, cầu thị, trách nhiệm, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, trên cương vị công tác mới, là Bí thư một Đảng bộ lớn, có vị trí đặc biệt quan trọng, đồng chí Vũ Đăng Định sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm lãnh đạo, triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Trước mắt cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, quan tâm thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững truyền thống là một đảng bộ lớn, nhiều năm trong sạch vững mạnh tiêu biểu của TP.

 Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định khẳng định trên cương vị công tác mới, đồng chí sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, bám sát các chỉ đạo của Thành phố để triển khai phù hợp với đặc điểm, tình hình của quận; đồng thời cùng tập thể lãnh đạo quận triển khai toàn diện các nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần