Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

OPEC nhận định nhu cầu dầu mỏ tăng cao trong năm nay

rnKinhtedothi – Ngày 14/5, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự báo nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong năm nay sẽ cao hơn dự kiến.
Nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng cao
Báo cáo của OPEC công bố ngày 14/5 cho biết tăng trưởng nguồn cung dầu từ các quốc gia sản xuất lớn trên thế giới, bao gồm các nhà sản xuất dầu đá phiến tại Mỹ đang tăng chậm lại trong khi nhu cầu với dầu mỏ trong năm 2019 dự kiến sẽ tăng cao.
Theo OPEC, thị trường “vàng đen” sẽ được siết chặt hơn nếu tổ chức này hạn chế tăng lượng dầu xuất khẩu.
  OPEC nhận định thị trường dầu sẽ được siết chặt hơn nếu tổ chức này hạn chế tăng lượng dầu xuất khẩu.
Tuy nhiên, theo báo cáo tháng của OPEC, sản lượng của tổ chức này đã giảm nhẹ trong tháng 4 vừa qua trong bối cảnh Mỹ gia tăng việc siết chặt biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran. Động thái đó cũng đã gây ra những tác động nhất định đối với thỏa thuận cắt giảm sản lượng được OPEC và các nước đồng minh thực hiện.
Nguồn cung sụt giảm từ các nước thành viên OPEC là Iran và Venezuela, hai quốc gia đang hứng chịu những lệnh trừng phạt từ Washington, làm ảnh hưởng đáng kể tới thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ của các nước trong và ngoài OPEC thực hiện từ đầu năm nay.
Theo báo cáo tháng của OPEC, sản lượng của tổ chức này đã giảm nhẹ trong tháng 4 vừa qua trong bối cảnh Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran. Động thái đó cũng đã gây ra những tác động nhất định đối với thỏa thuận cắt giảm sản lượng do OPEC khởi xướng.
Ngoài ra, nhà xuất khẩu hàng đầu Ả Rập Saudi đã thực hiện cắt giảm nhiều hơn cam kết trong thỏa thuận của OPEC, hạn chế sự gia tăng ở Nigeria, Iraq và Libya. Theo tính toán của Reuters, 11 thành viên OPEC phải cắt giảm sản lượng đã đạt tới 150% sản lượng cam kết của thỏa thuận trong tháng 4.
OPEC và các nhà sản xuất dầu chủ chốt khác, dẫn đầu là Nga, còn gọi là Nhóm OPEC+, dự kiến sẽ nhóm họp vào tháng 6 tới để xem xét liệu có tiếp tục duy trì thỏa thuận trên nữa hay không sau khi thỏa thuận hết hạn.
OPEC thận trọng với quyết định gia hạn thỏa thuận giảm sản lượng
Hồi cuối tháng 12 năm ngoái, OPEC+ đã nhất trí giảm sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày trong 6 tháng, bắt đầu từ 1/1/2019. Các nhà sản xuất dầu thuộc liên minh này sẽ nhóm họp từ ngày 25 - 26/6 tới để quyết định liệu có tiếp tục gia hạn thỏa thuận này hay không.
 Nhóm OPEC+ sẽ nhóm họp từ ngày 25 - 26/6 tới để quyết định liệu có tiếp tục gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng hay không.
OPEC+ nhất trí thực hiện việc cắt giảm sản xuất dầu mỏ trong năm nay do lo ngại kinh tế suy thoái sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa nguồn cung.
Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của OPEC hạ dự báo rằng nguồn cung dầu mỏ từ các nước bên ngoài tổ chức này sẽ tăng chậm lại trong năm 2019, đặc biệt là các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ. “Tăng cung nhiều khả năng sẽ chậm hơn năm ngoái trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ yếu hơn”, OPEC cho biết.
Theo OPEC, sản xuất dầu đá phiến của Mỹ dự báo sẽ tăng chậm lại do phải đối mặt với những hạn chế về hậu cần tốn kém.
Bên cạnh đó, OPEC ước tính tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ ổn định ở mức 1,21 triệu thùng dầu/ngày trong năm nay.
Ngoài ra, theo giới chuyên gia kinh tế, tình hình hiện nay liên quan đến 3 quốc gia thành viên OPEC gồm Iran, Venezuela và Libya, đều đang ít nhiều gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất cũng như xuất khẩu dầu mỏ ra thị trường thế giới, cũng sẽ buộc OPEC phải cân nhắc một cách thận trọng những bước đi tiếp theo trong cuộc họp sắp tới./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ