Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Orion Vina trao tặng máy nông nghiệp hỗ trợ nông dân huyện Gia Lâm

Kinhtedothi - Chiều 11/11, Viện Sinh học nông nghiệp và Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina phối hợp tổ chức lễ trao tặng máy nông nghiệp Khoai tây Quê hương tại xã Yên Thường (huyện Gia Lâm).
Viện Sinh học nông nghiệp và Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina phối hợp trao tặng máy nông nghiệp cho xã Yên Thường (huyện Gia Lâm).

Theo Bí thư Đảng uỷ xã Yên Thường Nguyễn Văn Tuyên, địa phương hiện có hơn 500ha đất nông nghiệp. Thời gian qua, xã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng và áp dụng cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp, trong đó có mô hình trồng khoai tây cung cấp cho Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina. Hiện, mô hình đang phát huy hiệu quả tích cực, tạo việc làm góp phần cải thiện đời sống cho nhiều lao động nông thôn.

“Hiện, chính quyền xã Yên Thường đang tiếp tục khuyến khích người dân phát triển các mô hình nông nghiệp bền vững, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, trong đó chú trọng phát triển các loại cây trồng ngắn ngày, gắn với liên kết chuỗi nhằm nâng cao giá trị kinh tế…” - ông Tuyên nói thêm.

Chia sẻ tại lễ trao tặng, Tổng Giám đốc Khối sản xuất Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina Yang Jin Han vui mừng khi được hỗ trợ bà con máy móc cơ giới để nâng cao giá trị sản xuất khoai tây. Việc sử dụng trang thiết bị hiện đại sẽ giúp mang lại lợi ích lâu dài cho bà con. Đồng thời, Orion Vina cũng sẽ có được nguồn nguyên liệu chất lượng để cho ra những sản phẩm an toàn, tốt nhất phục vụ người dân.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương phát biểu tại lễ trao tặng.

Ông Yang Jin Han cho biết thêm, nhu cầu khoai tây nguyên liệu của Orion Vina lên tới 50.000 tấn mỗi năm và hiện nay vẫn thiếu nguồn cung tại chỗ. Do đó, doanh nghiệp mong muốn Sở NN&PTNT Hà Nội, xã Yên Thường (huyện Gia Lâm) cũng như các địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng diện tích liên kết trồng khoai tây, bảo đảm nguồn cung nguyên liệu.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho biết, dù là Thủ đô nhưng diện tích nông nghiệp của TP vẫn rất lớn. Thời gian qua, Hà Nội tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với phát triển các chuỗi liên kết nhằm gia tăng giá trị kinh tế, nâng cao thu nhập của người nông dân.

Đánh giá cao mô hình liên kết trồng khoai tây của Viện Sinh học nông nghiệp, Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina và xã Yên Thường, ông Nguyễn Mạnh Phương cho rằng đây là hướng đi bền vững cho phát triển nông nghiệp, đồng thời cho thấy những hiệu quả thiết thực của liên kết 5 nhà trong phát triển sản xuất nông nghiệp.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Mạnh Phương đề nghị Viện Sinh học nông nghiệp, Orion Vina tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội, các địa phương trên địa bàn TP đẩy mạnh các hoạt động liên kết sản xuất, đồng thời, có thêm các cơ chế, chính sách hỗ trợ trang thiết bị, máy móc cơ giới hoá để mở rộng diện tích và nâng cao hơn nữa chất lượng khoai tây. 

 

Mô hình khoai tây tại xã Yên Thường có sự tham gia liên kết phát triển của Viện Sinh học nông nghiệp. Viện trưởng Viện Sinh học nông nghiệp Nguyễn Xuân Trường cho biết, hàng năm Viện cung cấp nguồn giống cho các đơn vị trên khắp cả nước để phát triển mô hình liên kết sản xuất khoai tây. Hình thức sản xuất luân canh khoai tây đã và đang góp phần mang lại giá trị kinh tế tốt hơn cho người nông dân. Đối với khoai tây, khi áp dụng cơ giới hoá hiệu quả sẽ giảm được công lao động; 1 sào mất 10 - 12 công, nhưng với máy móc cơ giới hoá thì chỉ mất 1 công.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

09 May, 03:49 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Nam Định đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình phát triển nông thôn bền vững tại địa phương.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới; qua đó tiến gần việc hoàn thành các mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ