Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

OSCE yêu cầu tiếp cận nơi tập kết vũ khí hạng nặng ở Đông Ukraine

Kinhtedothi - Phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine ngày 12/3 cho biết họ đã thấy những tín hiệu tích cực trong cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine, đồng thời xác nhận việc quân chính phủ và lực lượng ly khai đã thực thi việc rút vũ khí hạng nặng theo điểm 2 trong thỏa thuận Minsk.  Phó trưởng phái bộ này, ông Alexander Hug đã bày tỏ lo ngại khi các bên xung đột đã không cung cấp cho OSCE danh sách vũ khí hạng nặng được rút đi cũng như địa điểm đưa chúng tới.
Kinhtedothi - Phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine ngày 12/3 cho biết họ đã thấy những tín hiệu tích cực trong cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine, đồng thời xác nhận việc quân chính phủ và lực lượng ly khai đã thực thi việc rút vũ khí hạng nặng theo điểm 2 trong thỏa thuận Minsk. 

Phó trưởng phái bộ này, ông Alexander Hug đã bày tỏ lo ngại khi các bên xung đột đã không cung cấp cho OSCE danh sách vũ khí hạng nặng được rút đi cũng như địa điểm đưa chúng tới. 
Ông Hug kêu gọi quân ly khai và binh sỹ Ukraine cho phép phái bộ OSCE được tiếp cận nơi tập kết vũ khí hạng nặng của cả hai bên. 

Ông Hug nói: "Trong khu vực xung đột, giao tranh giành giật các cứ điểm chiến lược vẫn diễn ra. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là giao tranh chỉ diễn ra lẻ tẻ với vũ khí hạng nhẹ."

Trước đó hôm 8/3, quân đội Ukraine thông báo đã hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giới tuyến. 

Trước đó, lực lượng an ninh Ukraine cũng đã rút pháo chống tăng MT-12 Rapira, pháo tự hành Acacia, và giàn phóng rốckét đa nòng BM-21 Grad. 

Trong khi đó, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tuyên bố đã kết thúc hoạt động rút vũ khí hạng nặng từ ngày 1/3.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ