Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Panasonic mua công ty phần mềm Blue Yonder với giá 6,5 tỷ USD

Kinhtedothi - Đây là hợp đồng mua bán lớn nhất của công ty điện tử Nhật Bản kể từ năm 2011, khi mà Panasonic đang hoàn tất thủ tục mua lại công ty phần mềm quản lý chuỗi cung ứng Blue Yonder của Mỹ với giá kỷ lục 6,5 tỷ USD.
Blue Yonder được đổi tên từ JDA vào năm 2020, đây là một phần của sáng kiến ​​tái xây dựng thương hiệu nhằm nỗ lực gắn kết tốt hơn tên của công ty với lộ trình sản phẩm và chuyển đổi đám mây, cải tiến liên tục và tập trung vào sự nổi bật trải nghiệm của khách hàng.
 Panasonic mua công ty phần mềm Blue Yonder với giá 6,5 tỷ USD
Ngoài việc chuyên cung cấp dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng, lập kế hoạch sản xuất, bán lẻ, vận hành cửa hàng và quản lý danh mục. Công ty còn sử dụng trí thông minh nhân tạo AI để dự đoán nhu cầu sản phẩm và ngày giao hàng đồng thời xem xét các chuỗi cung ứng để cải thiện lợi nhuận.
Blue Yonder hiện tại có khoảng 3.300 khách hàng trên toàn thế giới bao gồm các tập đoàn lớn như Walmart Inc, Starbucks Corp và Unilever PLC, doanh số năm 2019 tăng 8% so với năm trước và đạt lợi nhuận 1 tỷ USD.
Nhằm mở rộng mảng kinh doanh phần cứng kết hợp với phần mềm, cảm biến và các thiết bị khác giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, Panasonic đã mua lại 20% cổ phần của Blue Yonder với giá gần 800 triệu USD vào năm 2020 và theo Niken thì cuộc đàm phán để hoàn tất việc chuyển giao đang đến giai đoạn cuối cùng.
Thương vụ mua bán này sẽ thúc đẩy các dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng của Panasonic và sự tin tưởng của các công ty về khả năng phục hồi của Panasonic sau đại dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp trên toàn cầu.
Panasonic được biết đến khi là nhà cung cấp các thiết bị điện tử và thiết bị gia dụng, những năm gần đây hãng đã tập trung nhiều hơn vào việc chế tạo các bộ phận để cung cấp các doanh nghiệp. Panasonic đã hợp tác với hàng xe điện nổi tiếng Tesla để sản xuất pin cho ô tô điện của hãng này.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ