Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Paris, Berlin yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt chiến dịch "Mùa xuân hòa bình" ở Syria

Kinhtedothi - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ủng hộ việc gây sức ép bằng kênh ngoại giao để buộc Ankara ngừng chiến dịch “Mùa xuân hòa bình” nhằm khu vực Đông Bắc Syria.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
“Pháp và Đức yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ cần phải chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công tại miền Bắc Syria” - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hôm 16/10 sau cuộc họp cấp chính phủ Pháp - Đức.
"Chúng tôi đã thảo luận về tình hình căng thẳng tại khu vực Đông Bắc Syria hiện nay và yêu cầu Ankara ngừng chiến dịch quân sự nhằm vào khu vực trên”, ông Macron nhấn mạnh.
Theo nhà lãnh đạo Pháp, chiến dịch “Mùa xuân hòa bình” của Ankara giúp tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khôi phục lực lượng.
Tổng thống Macron cũng ủng hộ việc sử dụng các kênh ngoại giao để gây sức ép đối với Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm buộc Ankara ngừng các cuộc tấn công tại Syria.
Tổng thống Macron nhấn mạnh thêm, điều quan trọng để thuyết phục được Ankara là cần sự hợp tác của Nga và Iran - những nước "đóng vai trò quan trọng trong khu vực".
Thổ Nhĩ Kỳ đã mở chiến dịch quân sự tại Đông Bắc Syria hôm 9/10 nhằm vào vị trí của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) với nòng cốt là Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG), một đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống IS. Tuy nhiên, lực lượng YPG bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố.
Theo tuyên bố của Ankara, mục tiêu của chiến dịch này nhằm tạo ra “vùng an toàn” ở phía Bắc Syria để những người tị nạn Syria có thể trở về. Song hãng thông tấn SANA của Syria cho biết chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ là hành động gây hấn, trong khi cộng đồng quốc tế lên án hành động của Ankara.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chấm dứt chiến dịch “Mùa xuân hòa bình” tại miền Bắc Syria, do lo ngại về cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và sự hồi sinh của lực lượng IS.
Chính phủ Đức cùng với Pháp, Na Uy, Phần Lan và Hà Lan quyết định ngừng bán thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ