Phà Cát Lái vẫn hoạt động nhưng không chở xe trên 8 tấn vì bị tàu biển đâm

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tàu biển chở container đã gây tai nạn khiến phà Cát Lái phải giảm tải và thay đổi kế hoạch khai thác qua lại tại bến.

Hiện trường vụ tai nạn.
Vụ tai nạn xảy ra khoảng 5h ngày 2/4. Tàu biển chở khoảng 200 container lưu thông trên sông Soài Rạp bất ngờ gặp sự cố, phần đuôi của tàu va trúng phao và trụ định vị của phà Cát Lái phía bờ quận 2, TP Hồ Chí Minh.
Hậu quả khiến cầu phao bị nghiêng, một mỏ bàn của phà Cát Lái F 100 tấn hư hỏng. Vụ tai nạn may mắn không xảy ra thương vong về người.
Ngay sau vụ việc, Xí nghiệp phà Thanh niên xung phong Cát Lái đã báo cáo về Sở Giao thông vận tải TP đề xuất tạm ngưng các loại ôtô trọng tải trên 8 tấn qua phà để đảm bảo an toàn. Các xe dưới 8 tấn vẫn qua phà bình thường.
Trước đó, chiều 1/4, để phòng chống dịch Covid-19, Sở Giao thông vận tải ra thông báo dừng hoạt động phà Cát Lái từ 22h ngày 1/4 đến 15/4. Tuy nhiên, tối cùng ngày, đơn vị này cũng ra thông báo khẩn, cho phép phà Cát Lái vẫn hoạt động bình thường nhằm đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và nhu cầu đi lại của công nhân đến làm việc tại các cơ sở sản xuất, nhất là các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm cảng cảng biển... trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, góp phần ổn định sản xuất hàng hóa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần