Phá chuyên án, bắt đối tượng vác bao tải ma túy vào Việt Nam tiêu thụ

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát hiện một đối tượng nghi vấn vận chuyển ma túy, lực lượng chức năng đã triển khai kế hoạch vây bắt. Khi khống chế đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường số lượng lớn ma túy dạng đá…

Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh cho hay, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang 1 đối tượng Quốc tịch Lào vận chuyển 15kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam.
Đối tượng (áo đỏ) và số tang vật ma túy bị bắt giữ.
Theo đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút rạng sáng 18/3, tại khu vực Km65, Quốc lộ 8A đoạn qua địa phận xã Sơn Kim (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) Ban chuyên án phát hiện một đối tượng đang có nhiều biểu hiện nghi vấn nghi là vận chuyển ma túy đã triển khai kế hoạch vây bắt.
Ban chuyên án gồm các lực lượng đã phối hợp: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh), Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển... tiến hành bắt giữ 1 đối tượng đang mang bao tải màu xanh từ dưới bờ vực đi lên. Thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 15 bao ni lông màu vàng chứa ma túy dạng đá có tổng trọng lượng 15kg.
Sau đó, đối tượng được xác định danh tính là Thạo Cu Mùa (31 tuổi, người dân tộc Mông, trú tại Noọng Póng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào). Đấu tranh bước đầu, đối tượng Thạo Cu Mùa khai nhận số ma túy nói trên được vận chuyển từ Lào vào Việt Nam để giao một cho một người Việt Nam với giá thỏa thuận 120.000USD.
Lực lượng chức năng đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.