Phá đường dây ma túy "khủng", thu giữ hơn 100kg heroin trị giá gần 60 tỷ đồng

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng buôn bán ma túy chống trả quyết liệt, lái ô tô đâm vào tổ công tác, đồng thời ném hơn 100kg heroin xuống đường để phi tang.

Đối tượng Trần Văn Bằng tại cơ quan công an. Ảnh: P.O.
Theo nội dung vụ án, vào khoảng 22h ngày 23/2, tại km 14, quốc lộ 3 (xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối với Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng triển khai lực lượng phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh.
Tại thời điểm trên, lực lượng chức năng xác định được 2 đối tượng Trần Văn Bằng (SN 1987) điều khiển ô tô mang BKS: 29C-852xx và Trần Văn Thành (SN 1988) điều kiển ô tô mang BKS: 88A-109xx, cùng trú tại xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đang vận chuyển trái phép ma túy.

Khi thấy lực lượng chức năng, 2 đối tượng chống trả quyết liệt, điều khiển ô tô lao vào tổ công tác, vứt các túi du lịch màu đen, màu trắng xuống đường. Với tinh thần quyết tâm tấn công tội phạm tới cùng, lực lượng chức năng đã vây bắt được các đối tượng trên, đồng thời thu giữ 288 bánh heroin với trọng lượng hơn 100kg, trị giá khoảng 57 tỷ đồng và nhiều tang vật có liên quan.

Bằng và Thành khai nhận, các bánh chất rắn màu trắng có hình dạng hộp chữ nhật được đựng trong 3 túi du lịch và 1 bao tải dứa màu vàng là heroin. Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Trần Văn Bằng tại xã Kim Xá (huyện Vĩnh Tường), lực lượng công an thu giữ trên 100 viên ma túy tổng hợp và 1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ban chuyên án xác định và lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan là Nông Văn Hoan, Nông Tài Kinh, cùng trú tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, thu giữ 1 ô tô và Phan Văn Hiển, trú tại xã Trấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện, lực lượng chức năng đã tạm giữ đối tượng, tang vật để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Chiều 24/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đã biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích phá thành công chuyên án. Đây là vụ án thu giữ được số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Cao Bằng.