Phá đường dây ma túy lớn nguồn gốc từ Tam giác vàng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau nhiều ngày mật phục, chiều ngày 5/1, Đội đặc nhiệm (Cục phòng chống ma túy, Bộ đội Biên phòng) đã bắt giữ 3 đối tượng trong một đường dây vận chuyển ma túy lớn có nguồn gốc từ khu vực Tam giác vàng.

KTĐT - Sau nhiều ngày mật phục, chiều ngày 5/1, Đội đặc nhiệm (Cục phòng chống ma túy, Bộ đội Biên phòng) đã bắt giữ 3 đối tượng trong một đường dây vận chuyển ma túy lớn có nguồn gốc từ khu vực Tam giác vàng, thu giữ 29 bánh heroin, 5000 viên ma túy tổng hợp, 0,2kg thuốc phiện cùng nhiều tang vật khác.

Theo thông tin ban đầu từ Cục Phòng chống Ma túy, chiều ngày 5/1, lực lượng nghiệp vụ gồm Đội đặc nhiệm thuộc Cục Phòng chống Ma túy, Bộ đội Biên phòng phối hợp với CA nước bạn Lào đã bắt 3 giữ đối tượng gồm Giàng A Xá, 23 tuổi và Giàng Năng Ly, 22 tuổi (quốc tịch Lào), cư trú tại thị trấn Phu Khiên, huyện Mường Mày, tỉnh U Đôm Xay (Lào) và Vừ A Tủa, 30 tuổi (quốc tịch Việt Nam), trú tại xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) trong đường dây ma túy xuyên quốc qia.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường 29 bánh hê-rô-in, 5.000 viên ma túy tổng hợp, 0,2kg thuốc phiện, 2 ô tô bán tải và nhiều tang vật khác.

Trước đó, vào cuối năm 2009, Cục Phòng chống Ma túy nhận được nguồn tin về một đường dây vận chuyển ma túy lớn có nguồn gốc từ khu vực Tam giác vàng về Luông PhraBăng và tiêu thụ tại Việt Nam. Ngay sau đó, Đội đặc nhiệm số 1 đã phối hợp với CA nước bạn Lào xác lập chuyên án 025LV tại khu vực biên giới huyện Pu Thoong, tỉnh Luông Pra Băng. Sau nhiều ngày mật phục, 3 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này đã bị tóm gọn cùng nhiều tang vật.

Vụ việc hiện đang tiến hành điều tra, mở rộng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần